Chiều 23/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Báo Dân trí (Bộ Nội vụ), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) phối hợp tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”.
Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, cũng như trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá rất cao sáng kiến của Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị của Bộ Công an đã phối hợp tổ chức cuộc thi này.
Thứ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, trật tự, an toàn giao thông là vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Phía sau mỗi quy định pháp luật về giao thông không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà trước hết là sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân.
“Một xã hội có văn hóa giao thông không chỉ được thể hiện bằng hạ tầng hiện đại, mà còn đến từ những hành động rất cụ thể: Dừng trước đèn đỏ, nhường đường, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện…Pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những quy định trở thành ý thức và thói quen ứng xử của mỗi người trên đường", bà Nguyễn Thị Hà nói.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị Ban tổ chức tiếp tục đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và những người thường xuyên tham gia giao thông. Không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng số lượng tham gia, mà còn cần phải hướng đến đúng đối tượng, đúng vấn đề và tạo được sự thay đổi về hành vi.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phương thức truyền thông mới. Một video ngắn, một tình huống trực quan hay một sản phẩm truyền thông sáng tạo có thể giúp những quy định tưởng như khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện.
Đặc biệt, những sáng kiến tốt cần được tiếp tục nghiên cứu sau cuộc thi. “Tôi mong Ban tổ chức lựa chọn các đề xuất có giá trị để chuyển tới cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng trong thực tế. Nếu một sáng kiến từ cuộc thi có thể giúp giảm một điểm nguy hiểm, làm một cổng trường an toàn hơn hay giúp người lái xe tránh được một hành vi rủi ro, thì giá trị của cuộc thi đã vượt xa một giải thưởng”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nêu rõ.
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhận định, thực tiễn cho thấy, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, thì nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người tham gia giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng.
"Phần lớn nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức người tham gia giao thông chưa tốt, bên cạnh đó là các lỗi hành vi. Chúng ta phải làm sao để mọi người hiểu được luật, cái gốc vẫn là nghiên cứu để mọi người hiểu được pháp luật về giao thông, hiểu được luật thì người dân mới chấp hành tốt được", Đại tá Phạm Việt Công nhấn mạnh.
Qua cuộc thi, ban tổ chức hướng tới tạo ra một sân chơi thiết thực, hấp dẫn nhưng phải bảo đảm tính chính xác, nghiêm túc của pháp luật, để mỗi người tham gia sau cuộc thi không chỉ biết thêm một quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là hiểu đúng, nhớ đúng và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
"Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, mỗi người tham gia giao thông là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông; mỗi hành động chấp hành pháp luật là một đóng góp cho cộng đồng; mỗi hành trình an toàn là một hành trình có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội", Đại tá Phạm Việt Công nói thêm.
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” được tổ chức từ tháng 9 tới tháng 11/2026 trên quy mô toàn quốc. Đây là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Bước vào năm thứ hai, cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của Cục Cảnh sát giao thông, Báo Dân trí và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Trong năm 2026, cuộc thi được tổ chức song song qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Với hình thức trực tuyến, các thí sinh sẽ thi trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, fanpage của Cục, trang thông tin của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo Dân trí, diễn ra thành 3 kỳ: kỳ 1 từ ngày 21/9 đến hết 10/10; kỳ 2 từ ngày 12/10 đến hết 31/10 và kỳ 3 từ ngày 2/11 đến hết 21/11.
Mỗi bài thi trực tuyến sẽ có 9 câu hỏi, gồm 3 phần là trắc nghiệm (5 câu hỏi trả lời trong vòng 5 phút), giải trình tình huống giao thông (3 tình huống) và kiến nghị đề xuất giải pháp (tối đa 1.000 từ hoặc video dài 5 phút, tối đa 50MB).
Kết thúc mỗi kỳ, Ban tổ chức chọn 10 bài thi có kết quả cao nhất vào Vòng chung khảo để tìm ra chủ nhân của bộ giải thưởng trị giá 190 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải, 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 15 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.
Với hình thức trực tiếp,Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 trường đại học tại Hà Nội và 4 trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tại các điểm thi tương ứng. Mỗi trường thành lập một đội gồm 5 thành viên để cùng tranh tài trực tiếp trên sân khấu. Các đội tại Hà Nội dự kiến thi vào tháng 10, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức vào tháng 11.
Các đội sẽ phải trải qua 3 phần thi để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật giao thông, xử lý video tình huống giao thông thực tế và trình bày sản phẩm tuyên truyền tự sáng tạo xoay quanh các chủ đề về ý thức, văn hóa giao thông, kỹ năng phòng ngừa tai nạn hoặc nhận diện vi phạm.
Tại mỗi điểm thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 35 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 25 triệu đồng, 3 giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải. Các khán giả tới cổ vũ và tham gia trả lời câu hỏi giao lưu cũng có cơ hội nhận các phần quà có giá trị từ Ban tổ chức.
Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông sẽ xem xét tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi.
Trước đó, vào năm 2025, dù chỉ triển khai dưới hình thức thi trực tuyến trong 3 tháng, cuộc thi đã thu hút tới gần 1 triệu người tham gia trên toàn quốc. 24 cá nhân xuất sắc nhất đã được trao các giải thưởng chính của chương trình, bên cạnh nhiều giải thưởng phụ khác.
Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025” đã góp phần tạo ra diễn đàn xã hội hóa công tác tuyên truyền an toàn giao thông, giúp cơ quan quản lý tiếp nhận nhiều góc nhìn mới từ chính người dân về giao thông đường bộ tại Việt Nam.
Từ đây, Ban tổ chức cũng đã nhận được nhiều ý tưởng giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao, kết hợp được cả 3 yếu tố: pháp luật - công nghệ - cộng đồng.