Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ... là một số tin tức nổi bật hôm nay 27/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Chiều 27/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-thanh-tra-chinh-phu-8916184.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành thanh tra tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm: Trước hết, chấn chỉnh việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra phải rõ mục tiêu, phạm vi, tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm. Rà soát, đối chiếu kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm tra của Đảng, của Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra chuyên ngành để tránh trùng lặp, chồng chéo, đồng thời không bỏ sót các lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn rủi ro. Rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận dựa trên chứng cứ đầy đủ, rõ hành vi, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn. Thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng. Xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ.

Ngành thanh tra cần nâng cao hiệu quả xử lý trách nhiệm và phối hợp cơ quan bảo vệ pháp luật; phân định trách nhiệm trực tiếp, quản lý, người đứng đầu, từng thời kỳ; xử lý trách nhiệm tương xứng với hậu quả. Việc chuyển, tiếp nhận, bổ sung, phản hồi hồ sơ phải có đầu mối, thời hạn rõ. Tạo chuyển biến trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải tiếp dân, đối thoại, giải quyết từ nơi phát sinh, không chuyển đơn lòng vòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thực hiện nghiêm Nghị định số 164/2026/NĐ-CP, đẩy nhanh xây dựng nền tảng dữ liệu số gồm 6 cơ sở dữ liệu, trong đó có 4 cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; rõ trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, bảo vệ dữ liệu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ. Tăng cường giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát xung đột lợi ích, việc sử dụng thông tin, dữ liệu. Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026).

a15-bnd-3804.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nội dung Nghị quyết số 17-NQ/TW như sau:

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội; sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung các văn kiện sau:

- Quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

- Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

- Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.

- Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

- Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

- Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

- Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua các Báo cáo:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.

3. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

4. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

5. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ để Quốc hội khóa XVI xem xét, phê chuẩn tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

6. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 27/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng.

ndo_br_1785141284791-3103751352512745363-3103751352512745363-d6c4def47e72f4ecb6b0c56edd127b85.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thủy Nguyên

Về tên gọi của dự án Luật, đề nghị Chính phủ rà soát, cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng để luật sau khi ban hành có tính ổn định cao; việc hợp nhất phải đặt trong tổng thể hoàn thiện chính sách thu, chi ngân sách, cơ chế phân bổ nguồn lực và quản lý đầu tư công.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, luật không chỉ lồng ghép kỹ thuật đơn thuần mà phải giải quyết tận gốc các vướng mắc gây ách tắc thực tiễn; bảo đảm tính linh hoạt trong chuyển nguồn, cơ chế hỗ trợ chéo mang tính liên kết vùng và bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương tích hợp kế hoạch đầu tư công 5 năm và kế hoạch tài chính 5 năm; tích hợp phân bổ/giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vào quy trình phân bổ/giao dự toán chi ngân sách hằng năm; tích hợp nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên trong một Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về các nội dung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc phân cấp nhiệm vụ chi phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực, đặc biệt là đối với ngân sách cấp xã.

* Ngày 27/7, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2120/VPQH-TTTV về việc công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI: Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số; Nghị quyết số 11/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ nhất

Chiều 27/7, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), đánh dấu bước phát triển mới của Hội trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

1785150049328-2071636420871325295-2071636420871325295-cbe31f547b37f93199685c804d1ddf94-8875.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII tiến hành phiên làm việc thứ nhất. (Ảnh: HỒNG LOAN)

Trong phiên thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI cùng Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Sau khi nghe một số báo cáo tham luận, Đại hội thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/7, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Theo kế hoạch, sáng 28/7, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ bước vào phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Sáng 27/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng tiêu biểu của thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên tham dự chương trình “Sống mãi với non sông”. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Quốc hội với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

img-8914-1.jpg
Đoàn đại biểu người có công với cách mạng chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà Quốc hội.
a1.jpg
Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Sáng 27/7, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tiếp đó, Đoàn dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ số 196 phố Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội, nơi ghi nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ địa phương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn đại biểu viếng các Nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại Công viên Lê Thị Riêng cho văn nghệ sĩ thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt, tri ân và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công…

thuong-binh-1-5287.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ trái qua) tặng quà tri ân thương binh Lữ Thanh Kỳ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh. Sau đó, các lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều đoàn đến thăm hỏi người có công và gia đình chính sách. Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Lữ Thanh Kỳ (thương binh 61%, ngụ ấp 1, xã Nguyễn Phích)…

Tại phường Tuy Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 Mẹ và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 16-27/7, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác của Học viện đã tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C235 tại Hòn Hèo thuộc phường Đông Ninh Hòa; dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, tỉnh Khánh Hòa; thăm, tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, thành kính dâng hoa và nến tri ân, tham quan nơi trưng bày các hiện vật gắn với cuộc đời các chiến sĩ Gạc Ma…

Sáng 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trọng thể tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh, biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết chiến đấu và sự hy sinh cao cả của quân và dân hai nước. Bên cạnh lễ dâng hương, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã và đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

tri-thuc-chuyen-sau-chien-dich-500-ngay-dem.png
Báo Nhân Dân ra mắt Tri thức chuyên sâu về Chiến dịch 500 ngày đêm

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Báo Nhân Dân ra mắt Tri thức chuyên sâu về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với tên gọi “Chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc - Mệnh lệnh từ trái tim”.

Các nội dung trong Tri thức chuyên sâu về Chiến dịch 500 ngày đêm của Báo Nhân Dân tập trung phản ánh sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng; góp phần tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Với cách tiếp cận hiện đại và nội dung phong phú, sản phẩm báo chí dữ liệu này của Báo Nhân Dân cung cấp góc nhìn toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm, bao gồm nhiều tuyến nội dung đa dạng, được thể hiện qua các hình thức của báo chí đa phương tiện như E-Magazine, infographic, video clip, podcast, cơ sở dữ liệu, thông tin tương tác...

Tri thức chuyên sâu gồm 8 chuyên mục: Nhật ký Chiến dịch, Hành trình tìm lại tên Anh, Giải mã quá khứ, Chuyện người ở lại, Hợp tác quốc tế, Multimedia, Đối thoại-Tọa đàm, Hỏi đáp.

Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển

Ngày 26/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

ttxvn-nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-pham-thu-hang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN)

“Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26/7, đã cứu sống được 45 người.

Hiện, các lực lượng chức năng, các tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại”.

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng; giá bạc thế giới tiến gần ngưỡng 60USD/ounce

v277.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 15 giờ chiều 25/7.

Giá vàng thế giới ngày 27/7 tăng 38,5USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.090,2USD/ounce, trong bối cảnh các lực mua bắt đáy xuất hiện khi giá đi ngang quanh mức hỗ trợ 4.000USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, thời điểm 15 giờ chiều 27/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so kết phiên cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, sáng 27/7, giá bạc thế giới rời xa mức thấp nhất trong 8 tháng qua và tiến gần 60USD/ounce trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh nhờ việc Mỹ và Iran tạm ngừng các hành động thù địch vào cuối tuần, qua đó làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung và áp lực lạm phát.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc cùng chiều với thị trường thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 27/7, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.964.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.998.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.966.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.000.000 đồng/lượng (bán ra).

Xét xử "ông trùm" đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

1785135294598-307816588616568826-307816588616568826-13edf310d97e75e0a53faf2c0419a6fd-607.jpg
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị xét xử về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Các bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan cũ); Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó Phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, các bị cáo thực hiện sai phạm có hệ thống, từ việc xin cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy, đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện, đến việc vi phạm trong đăng ký công bố sản phẩm. Sau đó, các sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn, phân phối tại hầu hết tỉnh, thành phố.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, 88 sản phẩm, khoảng 100 tấn, được xác định là hàng giả, có doanh thu hơn 539 tỷ đồng. Mạnh, Hoàng và Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, Mạnh, Hoàng, Vũ phân công, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng, còn hơn 1.792 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 304 tỷ đồng tiền thuế. Sau khi trừ giá trị hàng giả, số tiền thiệt hại về thuế được xác định hơn 143 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn bị cáo buộc lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Pháp sơ tán hơn 200.000 người do cháy rừng nghiêm trọng

Nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài cùng gió mạnh đang đẩy miền tây nam nước Pháp vào một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

img-5983-7336.jpg
Do cháy rừng tiếp tục lan rộng, chính quyền Pháp phải huy động tối đa lực lượng chữa cháy từ nhiều khu vực khác tới tỉnh Gironde và Landes.

Tại tỉnh Gironde, hàng chục máy bay chữa cháy cùng với hơn 2.500 lính cứu hỏa và mấy nghìn cảnh sát và binh lính đã được huy động để chữa cháy. Tuy nhiên, thời tiết hanh khô và gió mạnh đã khiến cho các đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh sang nhiều khu vực chung quanh.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đánh giá đây "có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình" mà nước Pháp phải triển khai để bảo vệ tính mạng người dân. Tình hình tiếp diễn phức tạp, do vậy chính quyền Pháp phải huy động lực lượng trên cả nước tới chữa cháy và sơ tán người dân.

Tổng diện tích bị cháy ở tỉnh Gironde và tỉnh Landes đã vượt mốc 42.000ha. Có hơn 40 lính cứu hỏa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, trong đó có một số ca chấn thương do nổ bình gas tại khu vực cháy. Hàng trăm công trình, nhà ở và 1 khu cắm trại đã bị ngọn lửa tàn phá hoàn toàn.

Đến trưa 26/7, cháy rừng tiếp tục lan rộng, chỉ cách Bordeaux - vùng đô thị lớn thứ 5 ở Pháp - gần 20km.

Vào đỉnh điểm đêm 24 sang ngày 25/7, lửa tiến nhanh với tốc độ 800-1.000ha/giờ, xuất hiện các hiện tượng vòi xoáy lửa và tàn lửa bay xa tới 1km. Tỉnh Gironde đã phải nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức cao nhất.

Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 98.000ha đã bị cháy, mức kỷ lục trên toàn quốc tại Pháp. Chỉ trong mấy ngày qua, chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán khẩn cấp cho hơn 200.000 người bằng cả đường bộ lẫn đường biển, gấp 4 lần năm 2022.

Có thể bạn quan tâm