Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… là một số tin tức nổi bật ngày 29/7/2026.

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

039d096174e9f5b7acf8.jpg
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Trung ương 3 là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ, đến năm 2030, năm 2045.

Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương. Nhận thức sâu sắc các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết, cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước, phải được khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương rà soát chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Đảng và văn kiện Hội nghị Trung ương 3. Nhiệm vụ cùng mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp, xử lý nội dung chồng chéo và điều phối nguồn lực theo mục tiêu chung; không để nhiều đầu mối cùng làm nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng.

dsc-7728-6132.jpg
Quang cảnh hội nghị.

* Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Ban hành nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia

*Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

Theo Nghị quyết số 22-NQ/TW (Nghị quyết), công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

*Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Theo Kết luận số 76-KL/TW (Kết luận), sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng lãnh đạo bằng đường lối, chiến lược, thể chế, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

a1-bnd-5067-315.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, đồng chí Sisay Leudetmounsone mong rằng, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới giữa hai Ban Tổ chức Trung ương và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam vừa ký kết trong chuyến thăm.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa “then chốt” của “then chốt” đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2026-2031; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi Đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí khẳng định, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương, cũng như Bộ Nội vụ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Lào vừa triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương, tái lập cấp xã.

*Cũng trong chiều 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

a1-378.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả hợp tác đạt được giữa Bộ Nội vụ Lào trước đây, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện nay và Bộ Nội vụ Việt Nam, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, ủng hộ lẫn nhau tại các hội nghị, diễn đàn hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ…

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 4 sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

1785319303852-3103751352512745363-3103751352512745363-3838c5af31f0535f473d6507f15e86d9.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung. Đây là một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 pháp lệnh, 8 nghị quyết (4 nghị quyết cho ý kiến, thông qua bằng văn bản); cho ý kiến về 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Đánh giá cao tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một số nội dung đã được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp. Đến thời điểm hiện tại, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng.

Burundi sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Phi

Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi do Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/7.

burundi.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo chụp ảnh chung với đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc tiếp, Bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Burundi tháng 4/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ đối ngoại với các chính đảng bạn bè ở châu Phi, trong đó có Đảng CNDD-FDD.

Theo đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai Đảng nhanh chóng cụ thể hóa Bản ghi nhớ về hợp tác vừa được ký kết tại cuộc hội đàm giữa Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Y tế tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm, ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN. Cùng với việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới, ngành y tế cũng kiến nghị sớm bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị và nhân lực để hoàn thành mục tiêu chiến dịch.

Đây là nội dung được thảo luận tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Bộ Y tế tổ chức chiều 29/7.

z8094471049211-0aa2a2577ce4bfe1b40d5dcbc694fab3.jpg
Cuộc họp được triển khai trực tuyến tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Tại cuộc họp Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhự, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia cho hay, Đến ngày 27/7/2026, Viện đã tiếp nhận 5.835 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 5 địa phương gồm Quảng Trị (3.670 mẫu); Đà Nẵng (891 mẫu); Lào Cai (821 mẫu); Sơn La (351 mẫu), Lạng Sơn (102 mẫu). Hai địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai lấy mẫu theo kế hoạch.

Ngoài số mẫu thu nhận trong chiến dịch, Viện hiện đang lưu trữ khoảng 8.135 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các giai đoạn trước cùng khoảng 500 mẫu thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối sánh ADN.

Một trong những điểm nổi bật của đợt triển khai lần này là việc Viện Pháp y quốc gia từng bước ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing-NGS) trong giám định ADN. Theo Viện trưởng Nguyễn Đức Nhự, công nghệ này có khả năng phân tích tốt hơn đối với các mẫu hài cốt đã phân hủy mạnh hoặc có lượng ADN rất thấp, qua đó nâng cao tỷ lệ thu nhận dữ liệu di truyền và tăng khả năng đối sánh với mẫu thân nhân.

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ 84 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì

Liên quan vụ 84 người phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở bánh mì ở Lâm Đồng, ngày 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị đã nhận được Báo cáo số 133/BC-ATTP ngày 28/7/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng về 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bán bánh mì thịt nướng-pate Minh Trung, ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Lâm Đồng: Cháy 3 căn nhà lúc rạng sáng

Sáng 29/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy 3 căn nhà trên địa bàn phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ nguyên nhân.

758964432-1709491170262286-912051102435216797-n-1649.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ cùng ngày, căn nhà số 145 Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy) đang kinh doanh trà sữa bất ngờ bốc cháy. Do bên trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.

Thấy khói và mùi khét kèm theo tiếng nổ, nhiều người dân chung quanh đã hoảng loạn chạy ra khỏi nhà; đồng thời, dùng nước, bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa. Ngọn lửa tiếp tục lan nhanh sang hai căn nhà nằm kế bên.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa.

May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản.

Xử phạt nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật

*Ngày 29/7, thông tin từ Công an xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.S.L (sinh năm 1992, trú tại xóm Phú Cường, xã Giai Lạc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, thông tin chưa được kiểm chứng.

images2106591-7e70ddf5-3ec3-47aa-9bad-fca07959ee25-9004.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với anh N.S.L. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Giai Lạc phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên N.S.L.bds đăng tải trên một Fanpage thông tin sai sự thật về sáp nhập xã. Công an xã Giai Lạc xác định chủ nhân tài khoản nói trên là anh N.S.L. và mời người đàn ông này đến làm việc.

Công an xã Giai Lạc xác định anh N.S.L. đã vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngày 15/5 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Với hành vi này, anh N.S.L. bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

* Ngày 29/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an phường Trung An quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam thanh niên cư trú trên địa bàn về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23/7, một nam thanh niên thấy Tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang xử lý một trường hợp vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Tử Vân, thuộc phường Trung An. Người này đã dùng điện thoại cá nhân quay lại video khi nhiều người tập trung chung quanh tổ công tác.

Đến 19 giờ cùng ngày, nam thanh niên này đã đăng tải đoạn video lên tài khoản TikTok cá nhân kèm theo dòng tiêu đề bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định nội dung trên hoàn toàn sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật. Công an phường Trung An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng.

Động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản gây nhiều thiệt hại

Ngày 29/7, Tân Hoa xã trích thông tin từ cơ quan báo chí địa phương tại tỉnh Kumamoto (tây nam Nhật Bản), cho biết: Hai người bị ngừng tim, hai người khác bị thương nặng và bảy người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng tại một nhà máy giấy trên địa bàn.

nhat-ban-303.jpg
Bức ảnh được chụp ngày 28/7/2026, tại Tokyo, Nhật Bản, cho thấy màn hình điện thoại di động hiển thị thông tin về trận động đất. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đài truyền hình quốc gia NHK cũng đưa tin: Nhà máy nằm ở thành phố Yatsushiro, nơi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 ngày 28/7 vừa qua, đã hư hại nặng nề trong đó có một ống khói đổ sập.

Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, 11 công nhân mắc kẹt tại cơ sở này sau trận động đất. Cho đến nay, bốn người đã được giải cứu, trong đó có hai người trong tình trạng bị ngừng tim và hai người bị thương nặng. Bảy công nhân còn lại vẫn mất tích.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xác nhận 13 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra ở Kumamoto, tính đến lúc 4 giờ 27 phút chiều 28/7, theo giờ địa phương.

Sáng 29/7, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, công dân Trần Văn S. (sinh năm: 2002, quê quán: tỉnh Ninh Bình) đã không may tử vong trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm