Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định; kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển, ổn định của nhiều quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn nhằm định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt, không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học-công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
Sáng 23/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.
Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Lưu ý một số tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, thống nhất cao về những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tổ chức rà soát toàn bộ các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Chính phủ; giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung một số nội dung trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát...
Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương, đáp ứng yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Trưởng Nhóm 6, chủ trì họp Nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh.
Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đồng chí thành viên Nhóm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, góp ý kiến trực tiếp, có chất lượng vào dự thảo Đề cương; phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung với các nhóm khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.
Tiếp tục hoàn thiện và đưa các hệ thống vào sử dụng thực chất, hiệu quả
Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trách nhiệm được giao, từng bước đưa 2 hệ thống vào sử dụng thường xuyên, phục vụ thiết thực công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo.
VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao
VinSpeed, thành viên của Tập đoàn Vingroup, và công ty Siemens Mobility (Đức) vừa công bố việc ký kết một hợp đồng trọn gói trị giá 1 tỷ euro để cùng phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, cụ thể là 2 tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và Bến Thành-Cần Giờ.
Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình VinSpeed từng bước phát triển năng lực trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Cụ thể, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh dài 121km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành-Cần Giờ dài 54km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.
Giá vàng cao hơn thế giới 7 triệu/lượng, giá bạc nhích nhẹ lên 66,34 USD/ounce
Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng phiên sáng nay sau khi giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng hôm qua.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 23/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 145 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so kết phiên hôm qua.
Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,9 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.336,9 USD/ounce.
Sáng 23/9, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng 66,34 USD/ounce giữa lúc giá dầu bước vào phiên giảm thứ sáu liên tiếp, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất tiếp tục tăng.
Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.
Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng sau cơn mưa kéo dài hơn 6 giờ
Trận mưa lớn kéo dài từ giữa trưa đến chiều 23/9 khiến các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường có mật độ giao thông dày đặc.
Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở khu vực Thủ Đức như Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Đình Hội, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Linh Đông, Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 13 nước ngập gần nửa bánh xe.
Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa đã giảm hạt nhưng nước vẫn rút rất chậm.
Chuẩn bị xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra quyết định ngày 25/9 sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Phiên tòa được mở theo kháng cáo của các bị cáo và dự kiến diễn ra trong 2 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Võ Hồng Sơn.
Trước đó, hồi tháng 5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Sau đó, cựu Bộ trưởng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.
Nhật Bản: Ít nhất 9 người thiệt mạng do bão Dujuan gây mưa lũ kỷ lục
Tính đến ngày 23/9, mưa lớn kỷ lục do bão Dujuan gây sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại miền Đông Nhật Bản đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích.
Bão Dujuan tiếp vào vùng biển Thái Bình Dương phía Đông Nhật Bản từ ngày 21/9 và hiện đã di chuyển ra xa, song hoàn lưu bão đã trút lượng mưa kỷ lục xuống vùng Kanto và quần đảo Izu, khiến mực nước nhiều con sông dâng cao nguy hiểm.
Thống kê sơ bộ cho thấy thiên tai đã làm phá hủy, hư hại hoặc ngập úng hơn 500 công trình, nhà ở tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki.