Tin nổi bật ngày 28/4: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7

Tin nổi bật ngày 28/4: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Sửa lời ca khúc “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” tại chương trình "Âm vang Tổ quốc"… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

z7770508147320-1e0977165b19f92d1ddeaa18fde3c47b.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phiên họp thống nhất nhận thức rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh là thiết chế hiến định đặc biệt, gắn với những vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc; có chức năng, nhiệm vụ xem xét, quyết nghị những vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng là phải chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các ý kiến tại phiên họp tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế về cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, phương thức chuẩn bị nội dung, chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu và xử lý các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Hội đồng cho ý kiến về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu quả theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cho 5 Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

a1-bnd-0595-428-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với các đại sứ vừa được trao quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Đại sứ sau khi nhận nhiệm vụ, khẩn trương cụ thể hóa các yêu cầu thành chương trình hành động của cơ quan mình, xác định rõ trọng tâm, tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả, không để chậm trễ trong việc triển khai nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện các hoạt động tri ân người có công tại Hải Phòng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5, ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác thực hiện các hoạt động tri ân người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

b5-4486.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản. (Ảnh: THANH GIANG)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

thang-huong.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ Nội vụ: Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7/2026

Thông tin nêu trên được Trưởng phòng Thi đua-Khen thưởng và Truyền thông (Văn phòng Bộ Nội vụ) Đỗ Văn Phong cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 28/4, tại Hà Nội.

Bộ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở hiện nay từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%).

quang-canh-hop-bao-5352.jpg
Quang cảnh họp báo.

Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng.

Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Sáng 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm

Sau khi hồi về 76,7 USD/ounce, giá bạc thế giới sáng nay (28/4) quay đầu giảm hơn 1%, hiện giao dịch quanh 74,5 USD/ounce.

hn-284.jpg
Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 28/4. (Nguồn: giabac.net)

Giá bạc trong nước giảm theo chiều thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút sáng 28/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.422.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.452.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 lúc 10 giờ 48 phút sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.828.000 đồng/lượng và 2.915.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 75.413.145 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 77.733.139 đồng/kg.

Hà Nội vận hành thử nhiều trạm bơm chống ngập trước mùa mưa

Ngày 28/4, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và vận hành thử một số dự án chống úng ngập trên địa bàn. Các công trình được kiểm tra gồm trạm bơm Cầu Ngà 1 và các trạm bơm tại hồ Đền Lừ, hồ Đầm Chuối, hồ Đống Đa và hồ Tai Trâu.

hn.jpg
Vận hành thử trạm bơm Cầu Ngà 1.

Nhằm chủ động ứng phó tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm 2026, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và vận hành thử hàng loạt công trình thoát nước trọng điểm tại nhiều khu vực nội đô.

Theo các đơn vị chuyên môn, việc vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của thiết bị, khả năng tiêu thoát nước cũng như kịp thời xử lý các tồn tại kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Sửa lời ca khúc “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” tại chương trình "Âm vang Tổ quốc"

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ca khúc "Người Việt thương nhau" do hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy trình diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" sẽ được thay đổi lời.

amvang2.jpg
Phối cảnh sân khấu chương trình.

Tuy nhiên, sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

Theo đó, câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được sửa thành "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng".

“Qua trao đổi với ê-kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Xét xử phúc thẩm vụ “chạy án” tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ

Sáng 28/4, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ (nay là Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và các bị cáo khác trong vụ án nhận và đưa hối lộ để “chạy án”.

Trong đơn kháng cáo, ông Phạm Việt Cường đã xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mức án 7 năm tù Tòa cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng.

screen-shot-2026-04-28-at-112832-7253.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Riêng ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có đơn kháng cáo xin xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp.

Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm sáng nay, bị cáo này bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, thay đổi nội dung kháng cáo sang xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc.

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt gần 2.900 tỷ USD, tăng năm thứ 11 liên tiếp

Báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố cuối tuần trước cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt gần 2.900 tỷ USD, tăng năm thứ 11 liên tiếp, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới bất ổn và các nước gia tăng ngân sách quốc phòng.

nch-2491-std-dart-172706-8356.jpg
Ảnh minh họa: Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm

Theo báo cáo, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9% so với mức năm 2024.

Trong đó, Mỹ, Trung Quốc và Nga chi tiêu nhiều nhất, tổng cộng 1.480 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng chi tiêu quân sự toàn thế giới.

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chi tiêu quốc phòng ở mức 681 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2024, đánh dấu mức tăng lớn nhất khu vực kể từ năm 2009.

Có thể bạn quan tâm