Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
*Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, buổi gặp gỡ không chỉ là hoạt động thăm hỏi, mà còn là lời nhắc nhở rằng phía sau những chỉ tiêu tăng trưởng, phía sau những nhà máy, khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, còn có cuộc sống của người lao động, gia đình công nhân, con em người công nhân và cha mẹ của họ. Mỗi chính sách đúng, mỗi việc làm thiết thực, mỗi sự quan tâm kịp thời đều có thể giúp một gia đình bớt khó khăn, một người bệnh thêm nghị lực, cháu nhỏ có thêm điều kiện đến trường, công nhân thêm niềm tin vào tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động từ nhiều vùng miền vào thành phố lập nghiệp.
Thành phố cần tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống.
*Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 1.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, quyết liệt và đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với vai trò dẫn dắt phát triển cả nền kinh tế, không được bỏ qua chất lượng và nền tảng; tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Thành phố cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để mở đường tiến mạnh trong kỷ nguyên mới; phải đi đầu biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết từ thực tiễn, không dừng ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển cụ thể.
*Cũng trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
*Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gióng 3 hồi chuông âm vang và cùng Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì sự bình an và hạnh phúc của nhân dân.
Nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động
*Sáng 27/4, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo tại thành phố Huế nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Huế tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, không để lọt bất kỳ trường hợp nào; đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi; phấn đấu để mọi gia đình chính sách trên địa bàn thành phố đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư. Sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, chứ không chỉ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Những phần quà hôm nay tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng biết ơn và sự kính trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân đối với các mẹ, các bác và các gia đình chính sách, có công cách mạng”.
*Ngày 27/4, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sách (sinh năm 1920, ở phường Phủ Lý), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; chúc mẹ luôn mạnh khỏe để là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công.
Thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh (phường Phù Vân), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những chiến công, đóng góp xuất sắc của ông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; mong muốn ông tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Trong dịp này, đoàn công tác đã trao quà tặng 200 gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết
Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.
Dự án với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, diện tích gần 75ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E-cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách hằng năm trong giai đoạn 1.
Công trình cam kết hoàn thành trong vòng hai năm. Sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ đáp ứng cả dòng máy bay thân rộng Code E lẫn thân hẹp Code C, kết nối thông suốt qua hệ thống đường lăn vào nhà ga. Đài kiểm soát không lưu cao 45m trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, bảo đảm năng lực điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện.
Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa và đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né-Phan Thiết.
An Giang: Cháy, nổ tàu cá khiến 7 người bị thương, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng
Trưa 27/4, tại khu vực bến phà Tắc Cậu, thuộc ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá của ông Nguyễn Văn Lạc, ngụ cùng địa bàn bất ngờ phát nổ do rò rỉ khí gas. Vụ nổ mạnh khiến tàu bốc cháy dữ dội rồi chìm, hư hỏng hoàn toàn.
Không chỉ gây thiệt hại cho phương tiện, vụ nổ còn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong phạm vi khoảng 150m, làm nhiều nhà dân bị thiệt hại nhẹ, một số xe máy bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an và người dân tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình địa bàn.
Cần Thơ triệt phá thêm băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản, khởi tố 10 đối tượng
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh), khởi tố 10 đối tượng. Đây là băng nhóm thứ 2 bị triệt phá thời gian gần đây.
Qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do đối tượng Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, thường trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.
Nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.
Phát hiện 2 bệnh nhân mắc viêm não mô cầu ở Đắk Lắk, 1 trường hợp tử vong
Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 bệnh nhân mắc viêm não mô cầu, trong đó 1 trường hợp bệnh nhi đã tử vong.
Bệnh nhi tử vong là N.D.T.Ê sinh năm 2024, thường trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, điều trị nhưng do bệnh nặng, bệnh nhi đã tử vong lúc 9 giờ 45 phút ngày 26/4 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp, viêm phổi. Được biết, trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.
Ngày 26/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu làm xét nghiệm của bệnh nhi và người tiếp xúc gần gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ xét nghiệm. Kết quả, 2/2 mẫu xét nghiệm dương tính với não mô cầu, bệnh nhân và chú ruột của bệnh nhân.
Trung Quốc cảnh báo đáp trả kế hoạch "Made in Europe" của EU
Trung Quốc ngày 27/4 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp nội khối trước sức ép từ Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu chính sách này được triển khai.
Tháng trước, EU công bố bộ quy tắc mới mang tên “Sản xuất tại châu Âu” (Made in Europe), được áp dụng đối với các doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn công trong các lĩnh vực chiến lược như ô-tô, công nghệ xanh và thép. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu trong sản phẩm của mình và từng bị trì hoãn nhiều tháng do tranh cãi giữa các quốc gia thành viên.
Đây được xem là bước đi quan trọng của EU trong nỗ lực nhằm khôi phục lợi thế cạnh tranh công nghiệp, hạn chế tình trạng suy giảm sản xuất và ngăn nguy cơ mất hàng trăm nghìn việc làm.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đã gửi ý kiến chính thức tới Ủy ban châu Âu (EC) hôm 24/4, trong đó bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về dự luật mà Bắc Kinh cho rằng mang tính “phân biệt đối xử có hệ thống”.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: “Nếu EU tiếp tục thúc đẩy đạo luật này và gây tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ vững chắc quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước”.