Tin nổi bật ngày 29/3: Đa dạng hóa nguồn cung dầu thô để ổn định sản xuất xăng dầu; Ô-tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

Tin nổi bật ngày 29/3: Đa dạng hóa nguồn cung dầu thô để ổn định sản xuất xăng dầu; Ô-tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung dầu thô để bảo đảm sản xuất xăng dầu ổn định; Chương trình "Hào khí Thăng Long-Linh thiêng Tây Trấn" giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước… là một số tin tức nổi bật ngày 29/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 29/3, tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đông đảo các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

d473d9b6dd0d53530a1c.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thanh Hóa là một tỉnh lớn ở miền trung, tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, là một tỉnh đông dân nhưng còn nhiều khó khăn. Sự có mặt của đông đảo các doanh nghiệp tại hội nghị này thể hiện sự ủng hộ để nỗ lực phát triển Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn tinh thần cống hiến và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; chiến lược phát triển của các doanh nghiệp phù hợp chiến lược phát triển của đất nước, của Thanh Hóa thì sẽ cộng hưởng, phát triển nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp đến với thực hiện với sự chia sẻ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển; doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ phải chia sẻ.

Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Chính phủ, của đất nước; coi sự khó khăn, thách thức chính là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết; nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển, nhân dân hưởng thụ.

Nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung dầu thô để bảo đảm sản xuất xăng dầu ổn định

Trưa 29/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) về tình hình sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

07772ef0144b9a15c35a.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của nhà máy trong việc chủ động tìm kiếm nguồn cung, duy trì hoạt động. Cho biết, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp, làm việc, điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo nhiều nước nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam, trong đó cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong bối cảnh hiện nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, không phụ thuộc vào nguồn cố định, vì đây không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà là vấn đề chủ quyền, an ninh và nhân đạo.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục làm việc tích cực với các nước để tăng nguồn cung dầu thô cho sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhất là các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, cơ cấu lại tài chính, cơ cấu lại sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Sáng 29/3, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

48a014112faaa1f4f8bb.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, với độ tin cậy chính trị cao, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Ito Naoki tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa các dự án hợp tác đầu tư với Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa - địa phương có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực bảo đảm chuỗi cung ứng, năng lượng…

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải hiệu quả”, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thủ tướng cảm ơn Đại sứ Ito Naoki và đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản đã quan tâm, tích cực tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác tiêu biểu giữa hai nước như Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Dự án Trường đại học Việt-Nhật.

Chương trình "Hào khí Thăng Long-Linh thiêng Tây Trấn" giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước

Những ngày cuối tháng Ba, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ hội tưởng nhớ Linh Lang Đại vương. Một trong những lễ hội quan trọng, đặc sắc nhất diễn ra ở quê hương của ngài, đó là Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, phường Giảng Võ (Hà Nội).

208acc63f6d8788621c9.jpg
Những tiết mục đặc sắc trong chương trình Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn.

Theo Ngọc phả do Hàn lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572, Đức Thánh Linh Lang Đại vương là Hoàng tử Hoàng Lang, con của Vua Lý Thánh Tông. Vào cuối thế kỷ XI, ngài đã có công lớn khi góp phần đánh thắng giặc Tống xâm lược. Sau khi thác, Linh Lang Đại vương trở thành một tín ngưỡng thờ phụng của dân cư 269 làng trên toàn miền bắc.

Tại Hà Nội có hàng chục địa phương thờ Linh Lang Đại vương, nhất là những địa phương gần hồ Tây và dọc sông Hồng.

Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội tưởng nhớ ngày hóa của Linh Lang Đại vương vào ngày 10/2 âm lịch. Đây là ngày hội của hàng trăm địa phương. Trong đó, Lễ hội đền Voi Phục là một trong những lễ hội quan trọng nhất.

Trong mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, bên cạnh những nghi thức truyền thống, Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục vào tối 28/3 (tức ngày chính hội 10/2 âm lịch).

Chương trình nhằm góp phần phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và giáo dục truyền thống, góp phần khẳng định bản sắc và chiều sâu văn hiến của Thủ đô.

Hàng chục bệnh nhân ở Đắk Lắk nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Ngày 29/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho 32 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

3aa775ce4c75c22b9b64.jpg
Trung tâm Y tế Ea H’leo đang điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, hàng chục trường hợp khác cũng nhập viện điều trị với triệu chứng tương tự.

Đến nay đã có tổng cộng 32 người nhập viện điều trị đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. nằm trên địa bàn xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk thì bị đau bụng dữ dội.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân. Trung tâm Y tế Ea H’leo cũng đã báo cáo vụ việc cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.

Xe ô-tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

3d83f951c0ea4eb417fb-1.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tìm cách đưa các nạn nhân lên khỏi vực. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Xe ô-tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-098.15, do ông Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Tai nạn xảy ra ở gần đỉnh đèo Tam Đảo. Chiếc xe khách chở theo khoảng 26 người lao xuống ta-luy bên trái, đâm xuống vực sâu. Nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe bị chặn lại.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, chưa ghi nhận có người tử vong tại hiện trường.

Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng có mặt và chủ động thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương lên đường và đưa đến các cơ sở y tế.

Bắt 343 nghi can trong dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

3a5dc778ffc3719d28d2-1.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 17/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) Công an tỉnh Đồng Nai và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa tại Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; 3 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu với số tiền phạt hơn 3,7 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc trên các App như: Gap, Instagram, Facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng internet thiếu cảnh giác.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sập hầm mỏ tại Cộng hòa Dân chủ Congo làm ít nhất 9 người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/3, truyền thông địa phương cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ sập hầm mỏ xảy ra tại khu vực khai khoáng Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/3 tại mỏ Gasasa, khi hai đường hầm bất ngờ sập xuống trong khi các thợ mỏ đang trong lòng đất để khai thác khoáng sản bằng tay. Theo các nguồn tin địa phương, một số người bị thương hiện trong tình trạng nguy kịch.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nền đất không ổn định và thiếu trang thiết bị phù hợp, tình trạng thường thấy tại các điểm khai thác thủ công, nơi các tiêu chuẩn an toàn còn rất hạn chế.

Khu vực khai khoáng Rubaya hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy M23 kể từ năm 2024. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 11 năm ngoái đã xếp khu vực này vào “vùng đỏ”, chính thức cấm mọi hoạt động khai thác và buôn bán khoáng sản.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng ở Rubaya. Đầu tháng này, một vụ sập mỏ do mưa lớn gây ra đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 70 trẻ em.

Trước đó, hồi tháng 1, nhiều đường hầm tại các mỏ coltan trong khu vực cũng bị sập, làm ít nhất 200 người thiệt mạng, thậm chí một số ước tính cho rằng con số có thể vượt quá 400 người, chưa kể những người vẫn mất tích.

Có thể bạn quan tâm