Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số
Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp.
Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định tăng trưởng trung bình 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh của non sông đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh thịnh vượng.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, sát thực tế, mang tính xây dựng cao; không chỉ phản ánh thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm vì đất nước của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan đã có phản hồi, giải đáp.
Phân tích bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho rằng có thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng càng khó khăn, thách thức càng phải nỗ lực, trưởng thành hơn, kiên trì, kiên định các mục tiêu.
Thủ tướng nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đóng góp trong quá trình kiến tạo, xây dựng thể chế, cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, bao trùm, toàn diện.
Giá xăng dầu giảm mạnh từ 0 giờ ngày hôm nay 27/3
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ điều hành ngày 26/3, liên Bộ Công thương-Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu.
Việc điều hành nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng biến động của giá thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Kể từ 24 giờ ngày 26/3, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 23.326 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 24.332 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 35.440 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 35.384 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.748 đồng/kg.
Mức giá cơ sở này được áp dụng đến trước kỳ công bố tiếp theo của Bộ Công thương. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định, thông tư hiện hành về kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.
Vàng miếng, vàng nhẫn giảm tiếp gần 1 triệu đồng/lượng
Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng giảm phiên thứ hai liên tiếp, xuống giao dịch quanh 170 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 27/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 167,6-170,6 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 171,8 triệu đồng/lượng, bán ra 174,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 71,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.433,4 USD/ounce.
Giá vàng thế giới hôm nay điều chỉnh giảm sau khi phục hồi lên mức 4.500 USD/ounce. Với đà giảm mạnh trong phiên đêm qua, giá kim loại quý này đang chịu ảnh hưởng từ sự chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản có khả năng sinh lời cao hơn khi thị trường đang hướng về kịch bản chính sách tiền tệ thắt chặt khi lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn.
Hiện, giá vàng giao ngay đã giảm gần 22% kể từ khi đạt mức đỉnh kỷ lục 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 vừa qua.
Trong khi đó, sáng 27/3, giá bạc thế giới tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 68,363 USD/ounce trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và chỉ số USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm ở cả hai chiều mua-bán.
Truy tố 14 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hóa dược Hùng Phương bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước.
Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 143,9 tỷ đồng.
Điều tra vụ đối tượng sát hại 2 người bằng súng tự chế
Sáng 27/3, thông tin từ xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ đối tượng dùng súng tự chế bắn chết 2 người và làm 1 người bị thương.
Trước đó, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền) tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng thuê xe taxi biển kiểm soát 43H 099.47 do lái xe Biện Thái Sơn điều khiển từ Đà Nẵng ra xã Kim Điền để gặp vợ là Phan Thị Diễm Hương (sinh năm 2000) giải quyết chuyện gia đình.
Khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh gần đến xã Kim Điền và biết được ý định giết người của Đạo nên anh Biện Thái Sơn có lời can ngăn thì bị đối tượng ra tay sát hại rồi kéo thi thể giấu trong vườn tràm bên đường. Sau đó Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tìm chị Phan Thị Diễm Hương thì xảy ra xô xát, nổ súng lúc 22 giờ 5 phút ngày 26/3.
Hậu quả, bà Đinh Thị Toán (sinh năm 1962, mẹ vợ đối tượng) tử vong, ông Phan Văn Huyên (sinh năm 1960, bố vợ) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Tiếp đó, đối tượng lái xe về nhà bố mẹ đẻ để gặp con rồi cố thủ trên xe. Lực lượng của công an và quân sự xã Kim Điền và Đồn Biên phòng Cả Xèng cùng gia đình vận động hung thủ ra đầu thú. Đến 4 giờ sáng nay, Nguyễn Ngọc Đạo đã hạ vũ khí và ra đầu thú.
Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.
Triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm
Ngày 27/3, Công ty ô-tô Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi “Cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300” từ ngày 27/3/2026 tại tất cả các Đại lý Toyota trên toàn quốc.
Theo đó, có 699 xe Toyota Land Cruiser 300, sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/12/2024 đến 8/12/2025 thuộc diện triệu hồi theo chương trình. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.
Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động; thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.
Việc thực hiện chương trình này thể hiện trách nhiệm của Toyota Việt Nam đối với quyền lợi của khách hàng sử dụng sản phẩm của Toyota tại Việt Nam. Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.
Số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần
Trước sự gia tăng ca mắc tay chân miệng với gần 25 nghìn ca trong năm 2026, và đã có 4 ca tử vong, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi khẩn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng.
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).
Trong đó riêng khu vực phía nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).
Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm.
Liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc phải nhập viện điều trị
Ngày 27/3, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loài cá này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng.
Trước đó, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962, ngụ xã Phụng Hiệp, Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.
Đến rạng sáng 27/3/2026, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989, cùng địa phương) với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.
Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực-Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa-Huyết học lâm sàng.
Theo các chuyên gia, loại cá mà các bệnh nhân ăn là một dạng cá nóc - loài cá chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.
UAV tấn công khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 29 nạn nhân khác bị thương trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm vào 2 thị trấn ở miền trung và miền tây Sudan trong ngày 25/3 (theo giờ địa phương).
Các nguồn tin ngày 26/3 cho biết, 1 UAV đã tấn công khu chợ chính tại thị trấn Saraf Omra thuộc bang North Darfur, đồng thời đánh trúng 2 địa điểm khác, khiến 22 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự cáo buộc Quân đội Sudan (SAF) thực hiện cuộc không kích này, cho rằng đây là một phần của “các hoạt động tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường”.
Trong một vụ tấn công khác tại thị trấn Al-Rahad thuộc bang North Kordofan, các nhân chứng cho biết, chiếc UAV nhằm vào xe chở khách dân sự đang trên đường tới thị trấn Um Rawaba, khiến 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Theo số liệu của Liên hợp quốc công bố hôm 25/3, tính đến ngày 15/3 đã có hơn 500 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV ở Sudan, phần lớn xảy ra tại khu vực Kordofan.
Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng gia tăng sử dụng loại vũ khí này đang khiến thương vong đối với dân thường ngày càng nghiêm trọng.