Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).
Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của Thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng mong các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ Đoàn tiêu biểu và đoàn viên thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hóa khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó-Chỉ sợ lòng không bền-Đào núi và lấp biển-Quyết chí ắt làm nên”.
Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.
Không để thiếu nguồn cung xăng dầu; khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược
Sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước ứng phó tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến xăng dầu, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan; không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội.
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Đồng thời, các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.
Rà soát các công việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp với các cơ quan rà soát các công việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc ngày 6/4 tới.
Qua rà soát chi tiết các nội dung chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, ban hành thông báo Kết luận của Chủ tịch Quốc hội trên tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thành công của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, gồm: Chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và các thành viên của Chính phủ.
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương
*Chiều 26/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Thành phố đã tổ chức cuộc bầu cử rất thành công. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai bài bản, kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, sâu sát ở cơ sở với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm bao quát toàn diện các khâu của quá trình bầu cử.
* Ngày 26/3, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh khẳng định, công tác bầu cử của Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
* Cũng trong ngày 26/3, thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 93 điểm cầu trên toàn thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Hà Nội xác định trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới
Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, thay thế tình trạng song song hai hệ thống quy hoạch trước đây theo hai luật khác nhau.
Mục tiêu tổng quát của quy hoạch được xác định rõ theo từng mốc thời gian: Đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”; đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới; đến năm 2065 và sau đó trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao.
Cấu trúc đô thị được định hình theo không gian mở “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, là không gian phát triển mới mang tính biểu tượng của Thủ đô trong tương lai.
Tăng mạnh số ca mắc tay chân miệng
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), chỉ trong một tuần gần đây, số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh ở mức báo động với 837 ca mắc mới, tăng hơn 97% so với trung bình 4 tuần trước.
Trong số này, có 2 ca đã tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3 ca và số mắc hơn 7.200 ca kể từ đầu năm đến nay, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó, 98 ca diễn tiến nặng từ độ 2B trở lên, tăng 4,6 lần so với năm trước. Đồng thời, nhiều ổ dịch ở trường học và cộng đồng cũng được ghi nhận.
Đáng lo ngại, cơ quan y tế cũng lấy mẫu giám sát và ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus EV71 chiếm 25% (6/24 mẫu giám sát). Đây là chủng virus có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng, liên quan phần lớn các ca tử vong nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tuần từ 13-20/3, toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 1.090 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần xuất hiện 3 ổ dịch tại trường học; lũy tích 22 ổ dịch, hiện còn 5 ổ đang hoạt động.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ghi nhận từ đầu năm đến 18/3 đã có gần 3.000 trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng, 1/3 trường hợp trong số đó phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2025 thì số ca bệnh tăng 56% và số nội trú tăng gấp 2 lần. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp, bệnh có diễn biến nhanh, nặng và gây biến chứng nguy hiểm.
Giá vàng trong nước, thế giới diễn biến trái chiều
Giá vàng thế giới hôm nay, 26/3, tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 4.511 USD/ounce nhờ những tín hiệu tích cực trong cuộc xung đột tại Trung Đông kéo theo giá dầu hạ nhiệt. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt neo ở ngưỡng cao, niêm yết lần lượt ở mức 173,5 triệu đồng/lượng và 173,3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 26/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 170,3 triệu đồng/lượng, bán ra 173,3 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.
Iran cho phép tàu Nga và đồng minh qua eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ngày 25/3, cho biết Tehran cho phép tàu của một số nước thân thiện, trong đó có Nga, đi qua eo biển Hormuz.
Trả lời kênh Al Mayadeen của Liban, ông Araghchi tuyên bố: "Chúng tôi cho phép tàu của các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq, cũng như một số nước mà chúng tôi coi là thân thiện, đi qua eo biển Hormuz", tuyến đường thủy chiến lược nối Vịnh Persian với Ấn Độ Dương, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ không cho phép tàu của các quốc gia mà họ coi là “thù địch” đi qua khu vực này.
Cùng ngày, hãng Tasnim dẫn nguồn quân sự Iran cảnh báo khả năng mở một “mặt trận” mới tại eo biển Bab-el-Mandeb ở Biển Đỏ nhằm đối phó với Mỹ, nếu xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần trong khả năng “đe dọa các tuyến đường thủy chiến lược” của Tehran.
Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, từng tuyên bố rằng nước này có thể mở các mặt trận thù địch mới với Mỹ và Israel nếu căng thẳng khu vực không giảm.