Tin nổi bật ngày 24/4: Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá vàng liên tiếp “lao dốc”; Bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tin nổi bật ngày 24/4: Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá vàng liên tiếp “lao dốc”; Bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Giá vàng liên tiếp “lao dốc” kể từ đầu tuần; Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026; Bắt đầu đăng ký chính thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông,… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 24/4.

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chỉ trong thời gian rất ngắn, sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đó là, tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

ctqh-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Luật, Nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngoài ra, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2025 (30,6%). Hết quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (9,7%). Đến hết ngày 15/4, giải ngân gần 127,4 nghìn tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng giao (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 34,8 nghìn tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương hơn 92,5 nghìn tỷ đồng, đạt 14,2%)…

thu-tuong-hop.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế-xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công theo đúng Kết luận 18 của Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Giá vàng liên tiếp “lao dốc” kể từ đầu tuần

Sáng nay, thị trường vàng trong nước tiếp tục ảm đạm khi giá vàng liên tục giảm kể từ đầu tuần. Các thương hiệu vàng đồng loạt giảm giá mua-bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp, kéo giá vàng xuống giao dịch quanh mức 168,7 triệu đồng/lượng.

dat-8684-5366-5467.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới gần 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 24/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 166,2-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 24/4, giá vàng thế giới giảm 62,9 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.676 USD/ounce.

Trong khi đó, sáng 24/4, giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 74,5-76 USD/ounce. Trái ngược với đà giảm của giá bạc thế giới, giá bạc trong nước tăng nhẹ. Bạc Phú Quý tăng 0,6% từ cuối ngày hôm qua, bán ra ở mức 2,9 triệu đồng/lượng và 77,4 triệu đồng/kg.

Phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2026

Ngày 24/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân cấp quốc gia năm 2026.

Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

img-0527.jpg
Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.

Trong Tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động; thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động;...

Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026

Sáng 24/4, tại trụ sở số 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân đã tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo”.

Chương trình quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm, tương tác công chúng và đối thoại chuyên đề, hướng tới lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và khai mở các nguồn lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, hoạt động trọng tâm của toàn bộ chuỗi sự kiện là tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản”, diễn ra vào sáng 24/4.

Bên cạnh tọa đàm, chuỗi sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ba ngày, từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày, như không gian trưng bày “Vũ trụ IP”, khu trải nghiệm gian hàng vật phẩm văn hóa, photobooth chụp ảnh lấy ngay và chương trình quà tặng dành cho khách tham dự.

toa-dam-bnd-6834-1604.jpg
Các đại biểu tham dự khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bắt đầu đăng ký chính thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Từ hôm nay, 24/4, thí sinh trên cả nước chính thức bắt đầu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh có hơn 10 ngày để đăng ký dự thi trước khi thời hạn kết thúc vào 17 giờ ngày 5/5.

Thời gian thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp chính thức trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

c43a5b669fae28f071bf-2725.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp) chỉ đăng ký xét tuyển nộp phiếu đăng ký dự thi để xét tuyển về các điểm thu nộp hồ sơ để các điểm thu nộp hồ sơ nhập thông tin lên hệ thống từ ngày 1/5 đến ngày 20/5.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện đăng ký dự thi đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến.

Khi kết thúc thời gian đăng ký dự thi, thí sinh không được điều chỉnh thông tin đã đăng ký, không được thay đổi môn thi đã đăng ký.

Hai học sinh cấp 2 ẩu đả khiến 1 em tử vong

Chiều 24/4, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né thông tin, vụ việc “giết người” xảy ra tại Khu phố 6 giữa 2 học sinh đang học tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, phường nhận được tin báo xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại Khu phố 6.

eb2c9064273ddd7dba47d0b6bf9400cc-7745.jpg
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra giữa Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 2011, trú tại Khu phố Suối Nước, hiện đang là học sinh lớp 9A4 và Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 2010, trú tại Khu phố 1, hiện đang là học sinh lớp 9A3.

Bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quốc Cường đã dùng dao đâm vào ngực của Nguyễn Ngọc Tú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám khu vực Mũi Né, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận nhưng tử vong.

Công an phường Mũi Né hiện đang tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin vụ việc và phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Iran kích hoạt phòng không tại Tehran

Tối 23/4, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số khu vực ở Tehran của Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về hoạt động mang tính thù địch trên không.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin đã nghe thấy “tiếng hỏa lực phòng không” ở phía tây Tehran, trong khi hãng Mehr đưa tin các hệ thống được kích hoạt tại nhiều khu vực thủ đô nhằm đối phó “các mục tiêu thù địch”, song không nêu chi tiết.

z7758258511579-2902f86428fd2b85f8120afab8c60747-403-4688.jpg
Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: Xinhua)

Cùng ngày, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran ra tuyên bố khẳng định tinh thần đoàn kết quốc gia sau khi Tổng thống Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran bị chia rẽ.

Tuyên bố này đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Iran đang chia rẽ nghiêm trọng và không thể đưa ra một đề xuất hòa bình nhất quán và đây cũng là lý do ông tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Tehran cho đến khi nước này đưa ra được một phản hồi "thống nhất”.

Có thể bạn quan tâm