Tin nổi bật ngày 23/4: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Tin nổi bật ngày 23/4: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); Giá xăng, dầu tiếp tục giảm;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 23/4.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Sáng 23/4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026.

Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó khẳng định hai nước là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của nhau; Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của hai nước và phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, lao động, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

hoi-kien.jpg
Quang cảnh hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Trần Hải)

Tiếp đó, chiều 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”.

Diễn đàn được tổ chức đúng thời điểm và có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là không gian đối thoại chính sách, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, nơi các bên không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà cùng xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hai nhà lãnh đạo đã cùng tham gia Toạ đàm bàn tròn. Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

a3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm hợp tác lên một tầng mức mới, từ đối tác đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể, cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới.

Tin tưởng Việt Nam-Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng như đất hiếm, urê - những thứ thiết yếu cho công nghiệp tiên tiến - cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Sáng 23/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm, khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau 13 năm trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong quá trình lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực; hợp tác kinh tế giữa hai nước góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế mỗi nước; bày tỏ Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai hiệu quả hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

img-1318.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: DUY LINH)

Hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa-thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế-đầu tư-công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 23/4, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban quý I/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Hội nghị nhằm cung cấp, trao đổi, phản ánh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề mới, cấp bách, khó khăn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

sfdgdfgf.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì giao ban quý I/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Duy Linh)

Kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, trong bối cảnh hết sức khó khăn, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội; bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với số lượng cử tri đi bầu rất cao, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thể hiện hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2, với khối lượng công việc nhiều, khẩn trương, cấp bách và áp lực lớn, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tăng tính hành động, chủ động tích cực, đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động, phương pháp, tác phong; giảm hội họp, giấy tờ, chủ động rà soát, giảm gánh nặng cho cơ sở. Tổ chức các cuộc họp khi cần thiết, đi thẳng vào vấn đề để giải quyết công việc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

luat-thu-do-2.jpg
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật trước khi Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật giữ nguyên kết cấu gồm 9 chương, 36 điều; đã chỉnh lý 26/36 điều; đồng thời giao chính quyền thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội (Hội đồng nhân dân: 127; Ủy ban nhân dân: 56; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 16), tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, toàn diện để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển Thủ đô theo phương châm "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Quy định tại khoản 4 Điều 8 và khoản 6 Điều 36 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày Luật này được thông qua.

Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm mạnh

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa.

Kỳ điều hành ngày 23/4, liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 969/QĐ-BCT ngày 23/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) ở mức 400 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng dầu nêu trên.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày hôm nay 23/4.

Bắt đối tượng đâm chết người sau 2 giờ gây án

Chiều 23/4, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), trú phường Đồng Sơn, đối tượng đâm chết người sau 2 giờ gây án.

aaaa.jpg
Ngôi nhà tại phường Đồng Sơn xảy ra vụ đâm chết người.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà bà Trần Thị Thủy (sinh năm 1966) cũng là hiệu cầm đồ trên đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn đã xảy ra xô xát giữa chủ nhà với 1 thanh niên. Đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau 2 tiếng đồng hồ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng của Công an tỉnh đã bắt được hung thủ là Nguyễn Văn Dũng, trú cùng phường Đồng Sơn.

Theo khai nhận ban đầu, đối tượng Dũng mang điện thoại đến cầm ở tiệm cầm đồ của bà Trần Thị Thủy. Trong quá trình trao đổi, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và Dũng đã dùng hung khí đâm bà Thủy bị thương nặng rồi trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Quảng Trị hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội

Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.

Theo luật trên, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm lập tài khoản trên mạng xã hội, trong khi các nền tảng kỹ thuật số sẽ buộc phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi.

Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu thông qua luật này diễn ra sau các lệnh cấm và đề xuất tương tự nhằm hạn chế tác hại của việc sử dụng Internet đối với thanh thiếu niên. Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ ký phê chuẩn luật trên và luật này sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi được công bố trên công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu được cảnh báo về một "tình huống khẩn cấp", các nền tảng mạng xã hội lớn sẽ có nghĩa vụ can thiệp trong vòng 1 giờ kể từ khi nội dung độc hại được đăng tải trực tuyến.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp cũng đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy hành động ngăn chặn trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội cùng với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) gồm Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái, Hy Lạp đã tuyên bố sẽ cấm sử dụng các nền tảng này đối với trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi EU cho biết một nhóm chuyên gia của khối này sẽ bắt đầu chuẩn bị các khuyến nghị về hành động trên toàn khối.

Campuchia và Trung Quốc nhất trí mở rộng cơ chế hợp tác song phương

Campuchia và Trung Quốc nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 lên 3+3, bổ sung Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Trung Quốc vào cơ chế đối thoại trước đó gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 23/4 ra thông cáo báo chí cho biết, cuộc đối thoại chiến lược 2+2 đầu tiên giữa Campuchia và Trung Quốc đã được tổ chức ngày 22/4 tại Phnom Penh, do Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đồng chủ trì.

22-campuchia-trung-quoc.jpg
Campuchia và Trung Quốc nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 lên 3+3. (Ảnh: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia)

Thông cáo nêu rõ, cuộc đối thoại lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Campuchia-Trung Quốc, phản ánh cam kết chung của cả hai bên trong việc tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy xây dựng cộng đồng bền chặt chia sẻ tương lai chung trong kỷ nguyên mới.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế khu vực và quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, nâng cao sự phối hợp giữa các bộ, ngành của cả hai chính phủ.

Hai bên nhất trí nâng cấp đối thoại 2+2 lên cơ chế 3+3, với sự tham gia của Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Trung Quốc, nhằm đáp ứng phạm vi hợp tác song phương ngày càng mở rộng và sự biến động của tình hình khu vực và quốc tế.

Campuchia và Trung Quốc nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác trong cả các lĩnh vực truyền thống và mới nổi như chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế biển, kết nối chuỗi cung ứng bền vững, hợp tác tài chính và giao lưu nhân dân.

Hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Campuchia-Trung Quốc không chỉ góp phần vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm