Tin đọc nhanh

Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 5/1, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hoạt động được diễn ra đến hết ngày 9/1 tại Ðường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Tổ chức giới thiệu, trưng bày 55 tựa sách, tư liệu tiêu biểu về sự kiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ðồng thời, phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức giao lưu với những nhân chứng lịch sử trong Xuân Mậu Thân 1968; giới thiệu, giao lưu và ra mắt sách “Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca”; phối hợp với Sở Du lịch thành phố thực hiện cẩm nang tuyên truyền, giới thiệu các địa điểm, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình”

Ngày 5/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình” và khai mạc “Siêu thị mi-ni Tết 0 đồng”. Về công tác chăm lo cho người dân khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố đã chi hơn 46,5 tỷ đồng để thực hiện chăm lo Tết từ các nguồn quỹ của thành phố; trong đó, chăm lo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ mồ côi, công nhân, người lao động và các gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; thăm, tặng quà các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc và thăm các cơ sở từ thiện, nhân đạo xã hội do các tôn giáo tổ chức... Ðồng thời, hệ thống MTTQ cơ sở cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền cùng cấp triển khai các hoạt động chăm lo Tết ở địa phương bảo đảm không để người dân nào vì quá khó khăn mà không có Tết, quan tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khai mạc Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023

Ngày 5/1, Nhà văn hóa Thanh niên thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023. Ðây là một trong những hoạt động thường niên của Nhà văn hóa Thanh niên thành phố. Hoạt động này được đông đảo người dân mong chờ mỗi khi năm hết Tết đến; nơi đây cũng là địa điểm du xuân lý tưởng đầu tiên của người dân thành phố. Năm nay, phố ông đồ có gần 50 ông đồ trẻ với mực tàu giấy đỏ cho chữ. Theo đó, các gian hàng sẽ được đặt dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai. Có 100 gốc mai bao phủ mặt tiền Phạm Ngọc Thạch và trong sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên. Ngoài ra, không gian ngày Tết còn sắp đặt các gian hàng được dựng lên bằng cây đước, lá dừa... Nhiều hoạt động dân gian ngày Tết được tái hiện như: Nặn tò he, làm tranh nghệ thuật xoắn giấy, thủ công mỹ nghệ... Ngoài ra, Ban Tổ chức còn thiết kế góc ẩm thực, gian hàng áo dài... góp phần tạo nên không khí ngày Tết Nguyên đán truyền thống.