Trao quà tặng người già cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 14/9, Hội Chữ thập đỏ Quận 1 phối hợp cùng Phòng Văn hóa-Thông tin Quận 1 tổ chức Chương trình "Bữa cơm nghĩa tình" với chủ đề "Tháng Vu lan hiếu hạnh-Trái tim nhân ái".
0:00 / 0:00
0:00

Mục đích của chương trình khơi dậy, duy trì, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ với người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao quà nhu yếu phẩm tặng 170 đại biểu là các cụ già có hoàn cảnh khó khăn như một lời tri ân hiếu nghĩa đến với những đấng sinh thành nhân mùa Vu lan hiếu hạnh. Tổng trị giá các phần quà là 150 triệu đồng. Hoạt động này góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của Hội Chữ thập đỏ Quận 1 và các nhà hảo tâm với mong muốn mang lại thêm niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Vừa qua, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn-Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Liên đoàn Lao động Quận 12 hỗ trợ trao kinh phí "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ðây là công trình chào mừng Ðại hội Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao kinh phí 50 triệu đồng do Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Hoàng Tiểu Long, công nhân quét rác Ðội vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12 để sửa chữa nhà. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao bốn mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở, trị giá 220 triệu đồng.

Phát hiện tạm giữ nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Ðội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường thành phố vừa tiến hành kiểm tra hai điểm kinh doanh bánh trứng chảy, bánh trung thu trên địa bàn quận Phú Nhuận, Quận 3 phát hiện nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo với tổng số lượng là 472 cái. Ðội trưởng Quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nêu trên, tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Ðội Quản lý thị trường số 4 cũng đã kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm trên đường Hoa Sứ, Phường 7, quận Phú Nhuận và đã tạm giữ hơn 400 bánh trung thu trứng chảy, loại 6 cái/hộp 330 g, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.