Lực lượng cứu nạn tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận ngư dân tàu QNa 90129 trên tàu câu mực để chăm sóc y tế.

[Ảnh] Chạy đua với thời gian tìm kiếm ngư dân mất tích tại Quảng Nam

Từ đêm qua đến chiều tối 18/10, 11 tàu của lực lượng tìm kiếm cứu nạn liên tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Hiện các đơn vị, lực lượng vẫn bám trụ khu vực vùng biển được phân chia để sớm thấy nạn nhân. Sau đây là các hình ảnh do Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cung cấp về nỗ lực của lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân tàu chìm.
Quảng Nam tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ ngày 25/9, đến nay, nhiều tàu thuyền đã vào nơi trú ấn.

Quảng Nam chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra

Sáng 25/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam Trương Xuân Tý cho biết, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công điện đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Lực lượng chức năng dọn dẹp đất, đá sạt lở trên tuyến đường nối từ xã Pà Cò đi xã Hang Kia, khu vực xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, Mai Châu. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Hòa Bình chủ động ứng phó mọi tình huống thảm họa, thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

Trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chủ động ứng phó với các loại hình thảm họa thiên tai đã xảy ra, tỉnh Hòa Bình chủ động xây dựng phương án diễn tập sát với thực tế, luyện tập và thực hành diễn tập ứng phó với đa loại hình thảm họa, thiên tai; đầu tư thích đáng về nhân lực, vật lực và ngân sách cho công tác xây dựng phòng thủ dân sự, chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
31 phương tiện được huy động trong cuộc tìm kiếm, cứu nạn.

Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long

Sáng 6/4, thông tin từ Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, tính đến nay đã tìm được 3 thi thể nạn nhân và xác định được xác máy bay dưới nước, hiện còn nạn nhân mất tích (lúc 19 giờ ngày 5/4 đã tìm được 2 nạn nhân là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội).
Các thuyền viên trên sà-lan LA-05922 được tàu cao tốc Superdong Phú Quý I cứu vớt an toàn.

Khẩn trương tìm kiếm 4 thuyền viên trên sà-lan bị nạn tại vùng biển Phú Quý

Tối 8/3, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Bình Thuận có văn bản Hỏa tốc gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hai sà-lan vận tải đang hành trình ngang qua vùng biển Phú Quý thì gặp sóng to, gió lớn đánh có nguy cơ bị chìm, trôi dạt trên biển đã đề nghị cứu nạn khẩn cấp.
Các hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí trên biển tại Hải Phòng tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 3.

Hải Phòng tạm ngừng các hoạt động vận tải thủy nội địa, vui chơi giải trí trên biển

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra, chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã thông báo tạm đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Máy bay của hãng hãng China Eastern Airlines. (Ảnh minh họa: Reuters)

Rơi máy bay chở 132 hành khách ở Trung Quốc, không có dấu hiệu của người sống sót

Truyền thông Trung Quốc chiều tối 21/3 đưa tin, 1 chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines với 132 người trên khoang đã bị rơi ở vùng núi ở miền nam nước này chiều cùng ngày. Hiện các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường nhưng không tìm thấy dấu hiệu của những nạn nhân sống sót.