Tối 9/10, trên Sân vận động Gò Đậu (Thành phố Hồ Chí Minh), đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Nepal trong trận lượt đi thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Các bàn thắng của đội chủ nhà lần lượt được ghi do công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ.
Ngày 5/10, giới chức Nepal cho biết mưa lớn kéo dài trong 36 giờ qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở và lũ quét khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, làm sập cầu, chia cắt nhiều tuyến đường và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng.
Ngày 14/9, nữ Thủ tướng lâm thời của Nepal, bà Sushila Karki cam kết "chấm dứt tham nhũng", sau khi làn sóng biểu tình bạo động trong nước khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.
Ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm bà Sushila Karki - cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Thủ tướng lâm thời. Với quyết định này, bà Karki trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của quốc gia Himalaya
Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng trong ngày 12/9 với cựu Chánh án Sushila Karki - người được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo lâm thời, cùng ông Sudan Gurung - một nhà hoạt động trẻ tiêu biểu và một chuyên gia pháp lý.
Kênh news18.com đưa tin, ngày 11/9, sau khi cả Thị trưởng Kathmandu Balen Shah và cựu Chánh án Sushila Karki rút lui khỏi danh sách ứng cử viên lãnh đạo chính phủ lâm thời, quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời Nepal đã được giao cho kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal được nhiều người kính trọng.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình tại Nepal. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.
Quân đội Nepal thông báo kéo dài lệnh cấm và giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng điểm, đồng thời nỗ lực bảo vệ tình hình an ninh công cộng cho người dân.
Sau khi biểu tình biến thành bạo lực và Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức, quân đội Nepal đã tiếp quản an ninh toàn quốc từ tối 9/9, áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng điểm.
Tối 9/9, Tham mưu trưởng Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel đã kêu gọi các nhóm biểu tình tham gia đối thoại nhằm giải quyết tình trạng bạo loạn, đã bùng phát trong 2 ngày qua, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương tại nước này.
Ngày 9/9, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang lan rộng tại quốc gia Nam Á, bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất có độ lớn 6,1 nhưng một quan chức cấp cao của địa phương cho biết, thiên tai đã làm người dân tỉnh giấc và vội vã rời khỏi nhà.
Theo ông Lok Bijaya Adhikari, nhà địa chấn học cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu và Theo dõi động đất quốc gia của Nepal, cường độ của trận động đất làm rung chuyển khu vực thung lũng Kathmandu sáng 7/1 là 7.
Bên cạnh 224 người tử vong do lũ lụt và sạt lở trong thảm họa tại Nepal, châu Á tiếp tục trải qua thảm kịch khi 15 nạn nhân đã thiệt mạng trong một trận lũ quét ở tỉnh Kerman, đông nam Iran.
Nepal đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn hai thập kỷ, khiến ít nhất 209 người tử vong và 29 người mất tích.
Số người thiệt mạng trong các sự cố lũ lụt và sạt lở do mưa lớn tại Nepal tiếp tục tăng nhanh. Tới thời điểm hiện tại, ít nhất 66 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, bên cạnh 69 người khác đang mất tích.
Theo thông tin từ tờ Himalaya Daily (Nepal), vào ngày 22/9 vừa qua, Nguyễn Mạnh Duy đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Manaslu cao 8.163m, một trong những đỉnh núi hiểm trở nhất thế giới.
Người hâm mộ thể thao Nepal chào đón vận động viên vừa đoạt huy chương Paralympic Paris đầu tiên của quốc gia này như một người hùng. Các đám đông hò reo tên của nữ võ sĩ taekwondo - Palesha Goverdhan khi cô đáp máy bay xuống sân bay thủ đô Kathmandu.
Theo số liệu chính thức của mỗi quốc gia, trong số các ca thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất từ tháng Sáu đến nay có gần 300 người ở Ấn Độ, 171 người ở Nepal.
Ngày 6/8, giới chức địa phương Nepal cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng cùng 6 người khác bị thương trong các vụ lở đất xảy ra cùng ngày do mưa liên tiếp, nâng tổng số người chết vì lũ lụt và sạt lở lên 165 ca kể từ khi mùa gió mùa bắt đầu vào đầu tháng 6 tại quốc gia nằm trên dãy Himalaya này.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, hiện chưa có thông tin về người Việt Nam trong vụ lở đất hôm 12/7 khiến 2 xe buýt chở khách và tài xế bị cuốn xuống sông ở Nepal.
Tối 12/1 (giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Dang, miền Tây Nepal, trong đó một xe ô-tô chở khách đã lao từ trên cầu xuống sông. Hậu quả là 12 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Gần 1 năm sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines khiến 72 người thiệt mạng ở Nepal, Hội đồng điều tra do Chính phủ nước này thành lập ngày 28/12 công bố kết quả điều tra cho biết nguyên nhân tai nạn là do phi công ngắt nhầm động cơ, dẫn đến việc máy bay mất tốc độ và bị rơi sau đó.
Được tin một vụ động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Karnali của Nepal khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 6/11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Narayan Prasad Saud.
Các nhân viên cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất xảy ra khuya 3/11 tại miền tây nước này, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.
Trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực phía tây Nepal vào đêm 3/11 đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương, trong khi đánh sập nhiều ngôi nhà trong khu vực.