Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chiều 12/4, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 7 để thảo luận, đánh giá về kết quả công tác và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ của quý II/2024.
Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp lần thứ 6 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quảng Bình chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Ngày 29/12, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu dự, chỉ đạo hội nghị.
Hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan chức năng

Hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan chức năng

Nghiên cứu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy đây là lĩnh vực công tác luôn được đồng chí Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu ý kiến tại một phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Nam Định

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tỉnh Nam Định quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Quang cảnh buổi làm việc.

Kiểm tra việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hải Phòng

Chiều 8/12, tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh “sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn” trong thời gian tới. Tổng Bí thư chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 26/10, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì Hội nghị.
Vụ án về sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được tích cực điều tra.

Chuyển biến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Thái Nguyên

Thành lập cuối tháng 6/2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Ban đã đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi 8 vụ án (tăng 4 vụ so với khi mới thành lập Ban Chỉ đạo) mà xã hội quan tâm; chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn tại; công khai, minh bạch các dự án về bất động sản; tăng cường kiểm tra để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh TTXVN)

Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực của "tư duy nhiệm kỳ"

Tư duy nhiệm kỳ là vấn đề không mới song ở mỗi thời kỳ lại có biểu hiện, diễn biến đa dạng, xuất hiện không ít hạn chế, gây ra lực cản, tác động tiêu cực đến sự vận động, phát triển của xã hội. Thực tế này đòi hỏi cần phải thường xuyên nhận diện, đấu tranh để ngăn chặn và hạn chế các biểu hiện không lành mạnh của tư duy nhiệm kỳ.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, ngày 30/6/2022. (Ảnh minh họa: Đăng Khoa)

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm; không quyết tâm, quyết liệt.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - những vấn đề đặt ra

Với nhận thức, tham nhũng là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, Đảng ta xác định đấu tranh phòng, chống thứ “giặc nội xâm” này là việc làm cần thiết, tất yếu, hợp lòng dân và xu thế phát triển chung. Tiếp nối kết quả, kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, Đại hội XIII của Đảng đề ra phương châm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Hà Nội kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng

Ngày 12/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp.

Đà Nẵng gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống” trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Các cấp ủy đảng ở Đà Nẵng cần thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống”, lấy phòng là chính và làm tốt phòng ngừa sẽ ít phải chống và chống hiệu quả hơn.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 13 huyện, thị xã, thành phố và 177 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thông tin về kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp.

Kết quả và kinh nghiệm bước đầu sau một năm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) thể hiện định hướng, quyết tâm của Trung ương nhằm góp phần khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau một năm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động, ghi nhận kết quả bước đầu và những kinh nghiệm quý cần tiếp tục phát huy.
Đề nghị làm rõ liệu có tiêu cực trong thu bảo hiểm xã hội?

Đề nghị làm rõ liệu có tiêu cực trong thu bảo hiểm xã hội?

Trước tình trạng cơ quan bảo hiểm xã hội đã thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các chủ hộ kinh doanh cá thể trong thời gian dài dù các đối tượng này không thuộc diện phải đóng bảo hiểm bắt buộc, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị làm rõ liệu có tiêu cực trong thu bảo hiểm xã hội hay không?
Buổi sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bến Tre.

Thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và triển khai sâu rộng trên toàn quốc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân.
Đại diện Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung chính cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạc Liêu quán triệt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.