#tiêu chuẩn VietGAP

8 kết quả

Nông dân xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên trồng cam theo quy trình VietGAP.
Kinh tế

Phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả

Với xu hướng người tiêu dùng “thông minh” chú trọng tới chất lượng, an toàn thực phẩm, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân ở tỉnh Hưng Yên đã áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ… mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu nông sản Việt.

Quýt đường Long Trị, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Tin chung

Vườn cây ăn trái gắn với nhà máy chế biến

Nhờ hệ thống sông rạch chằng chịt, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ và khí hậu mát mẻ, ít chịu ảnh hưởng của lũ bão, các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi phát triển nhiều loại cây ăn trái như quýt đường, thanh long, cam sành, xoài, bưởi, nhãn, măng cụt, dừa sáp, gắn với xây dựng nhà máy chế biến.

Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích và năng suất trồng mắc-ca.
Tin chung

Phát triển bền vững cây mắc-ca

Lâm Đồng có lợi thế về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu ôn hòa, đang chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Trong đó, cây mắc-ca nổi lên là loại cây trồng chủ lực mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và ứng phó biến đổi khí hậu.

Du khách trải nghiệm hái chè Shan tuyết tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn (Yên Bái).
Kinh tế

Nâng cao chất lượng, sản phẩm chè

Chè là một trong những loại cây công nghiệp phát triển ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang lại hiệu quả kinh tế tốt đối với nhân dân ở các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc. Hiện nay, nông dân đang đưa nhiều giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Người dân ở thôn Pò Pheo, Hoàng Việt, Văn Lãng (Lạng Sơn) thu hái hồng Vành khuyên.
Kinh tế

Nhiều giải pháp để hồng Vành khuyên ở Lạng Sơn vươn xa

Đến nay, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) có hơn 1.352ha hồng Vành khuyên, trong đó, có hơn 863ha diện tích đã cho thu hoạch quả. Cây hồng trở thành cây trồng chủ lực xóa đói, giảm nghèo của huyện. Vì vậy, từ lâu hồng Vành khuyên đã được người dân trồng ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện nhưng được trồng nhiều nhất là ở các xã: Tân Mỹ hơn 500ha; Hoàng Việt, 220ha.