Những giá trị văn hóa-lịch sử tiêu biểu

Những giá trị văn hóa-lịch sử tiêu biểu

Sau 11 lần được Thủ tướng Chính phủ công nhận, đến nay, cả nước hiện có 265 Bảo vật quốc gia. Về lịch sử, Bảo vật quốc gia gắn với những sự kiện quan trọng nhất, có tính bước ngoặt trong lịch sử đất nước. Về văn hóa, đó là những hiện vật kết tinh tinh hoa văn hóa của các thời đại. Nhiều hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp danh nhân, Anh hùng dân tộc. Bởi thế, có thể coi các Bảo vật quốc gia là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử-văn hóa đất nước.Chuyên đề: Để Bảo vật quốc gia tỏa sáng. Bài kỳ 1Tác giả: GIANG NAMGiọng đọc: HẠNH HOA
Ban Tổ chức tôn vinh 8 gương ưu tú có thành tích hiến máu nhiều lần được bình chọn tham dự chương trình Lễ Tôn vinh cấp quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

Ngày 9/6, tại hội trường quận ủy quận Gò Vấp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhân Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng - Hè năm 2023.
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022

Ngày 31/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022 với điểm sáng bao trùm là Thành phố đã kiểm soát dịch bệnh thành công, kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP là 9,03%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 457.500 tỷ đồng, tăng 17,05% so cùng kỳ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Ảnh: ĐĂNG KHOA KHOA)

Đề cao phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong công tác Mặt trận

Người làm công tác Mặt trận cần bám sát những nội dung thực tiễn của từng địa phương, đặc biệt là các vấn đề nóng, mang tính thời sự, nhạy cảm đang được người dân quan tâm để chủ động đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 tại buổi lễ.

Tuyên dương 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Tối 1/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Đây đều là những cặp vợ chồng không quá 40 tuổi với thành phần đa dạng, có nhiều nỗ lực vượt khó vun đắp, xây dựng hạnh phúc, tích cực tham gia công tác xã hội.
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh MINH HƯƠNG)

Gặp mặt các gia đình trẻ tiêu biểu

Chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” là cơ hội lan tỏa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.
Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Hà Nội trao thưởng cho các cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu.

Khen thưởng 189 cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu

Ngày 19/10, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ nữ ngành y tế Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022). Tại hội nghị, có 189 cán bộ nữ ngành y tế Hà Nội tiêu biểu trong công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 được khen thưởng.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an tuyên dương các đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu năm 2021.

Tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu

Tối 19/7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022); 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật "Bài ca người lao động" và tuyên dương, trao giải thưởng "Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tiêu biểu" năm 2021.
Trao thưởng cho 19 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”

Sau 5 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đến nay, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 5 nghìn lượt học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền khoàng 95 tỷ đồng. Trong đó có gần 1.000 em mồ côi không nơi nương tựa và gần 200 em của nước bạn Lào và Campuchia. 

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đoàn kết một lòng, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi... Nhân dịp này, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021 do thành phố Hà Nội bình chọn.

Nguyễn Mạnh Quân (SN 2003), học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; có các thành tích: HCV Olympic Vật lý châu Âu EUPHO 2020; HCV Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2019 tại Hungaria; HCV Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2018...

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020

Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, người liều mình cứu sống nạn nhân vụ cháy nhà ở quận Ba Đình; PGS, TS Phạm Chiến Thắng, một trong bốn PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2020; ThS Ứng Thị Hồng Trang, nghiên cứu viên góp công lớn giúp Việt Nam trở thành một trong năm quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus SARS-CoV-2... là những cái tên đáng chú ý trong danh sách nêu trên.