Vinh danh 10 công dân Tuyên Quang tiêu biểu năm 2022

NDO - Khúc tự tình mùa xuân là chủ đề của chương trình chào Xuân 2023 diễn ra vào tối 31/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang. Chương trình đã vinh danh 10 công dân Tuyên Quang tiêu biểu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Vinh danh 10 công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
Vinh danh 10 công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Năm 2022, tỉnh đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,66% so với năm 2021, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/người/năm.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; du lịch, dịch vụ thu hút trên 2,37 triệu lượt khách, doanh thu xã hội đạt gần 2.500 tỷ đồng.

Hỗ trợ làm trên 2.460 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí huy động trên 250 tỷ đồng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 3,48%...

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2023, tốc độ tổng sản phẩm tăng 9%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 15%; trồng mới 9.700ha rừng tập trung; thu hút trên 2.500 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 3.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào Xuân mới 2023 đã tạo không khí hân hoan, tưng bừng bước vào năm mới.

Danh sách 10 công dân Tuyên Quang tiêu biểu năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang;

Ông Trịnh Văn Lực, thôn Đô Thượng 4, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn;

Ông Nguyễn Văn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy An Hòa;

Ông Nguyễn Việt Lâm, Đoàn viên Chi đoàn thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm;

Ông Nguyễn Hữu Hoạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình, thành phố Tuyên Quang;

Ông Trần Văn Thắng, Huấn luyện viên môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Ông Sầm Văn Dừn, Nghệ nhân Nhân dân, thôn Mân Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương;

Bà Đỗ Thị Thu Nga, Giáo viên Tổ Ngữ văn-Lịch sử- Địa lý-Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông Tháng 10;

Ông Quan Ngọc Hoàng, Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang;

Ông Trịnh Đình Bồng, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.