Hậu Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

NDO - Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban tổ chức “Hành trình đỏ” Trung ương, Công đoàn viên chức, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vị Thanh tổ chức khai mạc hưởng ứng "Hành trình đỏ" lần thứ IV với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh 63 gia đình, 136 cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến tặng bằng khen cho người hiến máu tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến tặng bằng khen cho người hiến máu tiêu biểu.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng.

Hậu Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023 ảnh 1

Đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng ngày hội hiến máu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh, do tình hình khó khăn chung, từ đầu năm đến nay, Hậu Giang chỉ tiếp nhận được 3.938 đơn vị máu, mới đạt 35,8% kế hoạch. Việc thực hiện chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu của tỉnh đạt thấp làm tăng nguy cơ thiếu máu cung cấp cho việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Trong thời gian tới, cơ sở tiếp nhận máu sẽ bảo đảm tốt các điều kiện thực hiện tiếp nhận máu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hãy thường xuyên tham gia hiến máu, vận động gia đình, người thân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện góp phần phát triển phong trào hiến máu tỉnh nhà.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhất là những người đã trực tiếp hiến máu và hiến máu nhiều lần.

Năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận 13.133 đơn vị máu, đạt hơn 117% chỉ tiêu đề ra. Lượng máu thu nhận được đã kịp thời cung cấp phục vụ cho cấp cứu, điều trị người bệnh trong và ngoài tỉnh.