Tiếp nối thành công của cuộc thi piano quốc tế lần thứ nhất năm 2010, lần này đã có những đi vững chắc để trở thành một trong các cuộc thi piano chất lượng trong khu vực. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên với những tên tuổi uy tín như: Michel Bourdoncle (Pháp), Hae Won Chang (Hàn Quốc), Sneznana Panovska (Macedonia- Malaysia), Fumiko Eguchi (Nhật Bản), Ewa Poblocka (Ba Lan), Tamas Ungar (Mỹ), Trần Thu Hà (VN) cũng là một bước tiến chuyên nghiệp của cuộc thi.
Sự có mặt của NSND Đặng Thái Sơn ở vị trí Chủ tịch danh dự kiêm Giám đốc nghệ thuật của cuộc thi, cùng với BGK là những tên tuổi uy tín trong nghệ thuật piano của thế giới đã đưa cuộc thi lên một tầm cao mới.
Năm nay, ngoài Học viện Âm nhạc Quốc gia TP Hồ Chí Minh, có sự tham gia của thí sinh Học viện Âm nhạc Huế - một trong ba nơi đào tạo âm nhạc đỉnh cao. Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút các thí sinh trẻ tuổi, tài năng của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những quốc gia từng đạt thành tích cao trong bộ môn nghệ thuật piano như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Một bước tiến mới của cuộc thi, đó là các thí sinh phải trải qua phần thi biểu diễn cùng dàn nhạc một chương trong bản concerto của các tác giả: Tchaikovsky, Chopin, Beethoven, Mozart, Grieg, Rachmaninov.
Ở vòng 3 của bảng C năm nay cũng cam go hơn khi thí sinh phải chơi cùng dàn nhạc một concerto 3 chương của các tác giả trên. Vòng thi này là một thước đo quan trọng cho sự chuyên nghiệp của bất cứ cuộc thi âm nhạc cổ điển nào. Hiện nay, rất nhiều cuộc thi quốc tế tổ chức ở các nước trong khu vực vẫn chưa có được vòng thi này.
Việt Nam thắng lớn tại bảng A
Sau hơn một tuần miệt mài tranh tài tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, các thí sinh đã mang lại nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả cũng như Ban giám khảo. Đêm trao giải được tổ chức vào tối qua 11-9 tại Nhà hát Lớn thực sự là một lễ vinh danh những tài năng piano nhỏ tuổi.
Phan Thiên Bạch Anh (10 tuổi, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN)- thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi đã xuất sắc giành giải Nhất tại bảng A. Chọn các tác phẩm của Bach và Chopin để dự thi, Phan Thiên Bạch Anh HVANQG)- thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi đã gây ngạc nhiên cho người nghe bởi sự sạch sẽ trong xử lý tác phẩm.
Giảng viên Phạm Nguyễn Anh Vũ của khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trầm trồ: "Các trích đoạn của Bach, Czerny, Chopin mà Bạch Anh chọn đều là những tác phẩm khó, nhất là so với một thí sinh mới 10 tuổi. Nhưng Phan Thiên Bạch Anh đã biểu diễn rất chỉn chu, không thua gì các bạn 12- 13 tuổi".
Đồng giải Nhì của bảng này là thí sinh Nguyễn Thế Vinh (VN) và thí sinh Huang Rung-Jinan (Đài Loan). Wu Yinan- thí sinh Trung Quốc gây chú ý ở vòng I chỉ giành giải Ba. Trong khi đó, bảng B là một thử thách khó khăn của các thí sinh Việt Nam, khi bên cạnh hai thí sinh Hàn Quốc thực sự xuất sắc, còn có các thí sinh tài năng đã đến độ hoàn thiện đến từ nước Pháp, Úc. Kết quả chung cuộc, cả ba giải Nhất, Nhì, Ba đều thuộc về các thí sinh nước ngoài. Giải Nhất và giải Nhì bảng này lần lượt thuộc về 2 thí sinh Hàn Quốc Chon Sae Yoon và Kim Hye Jun. Thí sinh người Pháp Nicolas J.D. Bourdoncle và thí sinh đến từ nước Úc Jiang Oscar cùng giành giải Ba.
Ở bảng C, giải Nhất và giải Nhì lần lượt được trao cho Jitsukawa Asuka và Nakamura Fuyuko của Nhật Bản. Thí sinh Việt Nam Hoàng Hồ Thu giành giải 3 tại bảng này.
Như mục đích của cuộc thi đề ra, ngoài những giải chính của Ban tổ chức, các nhà tài trợ, các tổ chức, hiệp hội âm nhạc và các doanh nghiệp còn trao 16 giải khác để khuyến khích các tài năng trẻ piano.
Theo nhận xét của TS. Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, các thí sinh từ cuộc thi này có nhiều tố chất để trong tương lai không xa sẽ là những ngôi sao trên sân khấu những phòng hoà nhạc lớn của thế giới.