Bến Tre, tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, được biết đến như “xứ sở dừa” với diện tích trồng dừa lên đến gần 78.000 ha. Các sản phẩm chế biến từ dừa như dầu dừa, sữa dừa, kẹo dừa... đã có mặt tại nhiều quốc gia.
Bên cạnh đó, Bến Tre còn là “vương quốc” của cây ăn trái, với hàng triệu tấn trái cây tươi mỗi năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Ngoài nông sản, thủy sản của Bến Tre cũng phát triển mạnh mẽ với diện tích nuôi trồng lên tới hơn 47.000 ha và sản lượng thủy sản đạt trên 500.000 tấn mỗi năm.
Những thế mạnh này của Bến Tre hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường Halal, nơi tiêu chuẩn về thực phẩm, đặc biệt là chất lượng, sự sạch sẽ và quy trình chế biến là yếu tố quan trọng. Đặc biệt, các sản phẩm từ dừa và thủy sản của tỉnh có sức hút lớn đối với người tiêu dùng Hồi giáo, nơi tiêu thụ thực phẩm Halal ngày càng gia tăng.
![]() |
| Nghi thức cắt băng Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch dừa tươi Bến Tre sang thị trường Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Trúc Sơn, Bến Tre đã không ngừng nỗ lực trong việc kết nối với các đối tác quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal.
Một trong những bước đi quan trọng là việc tổ chức các hội thảo và hội nghị xúc tiến thương mại, trong đó nổi bật là hội nghị “Xây dựng sản phẩm tiêu chuẩn Halal từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và các sự kiện hợp tác quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp nắm vững các yêu cầu và quy trình chứng nhận Halal.
Thành công ban đầu từ việc hợp tác với các đối tác Hồi giáo đã giúp nhiều doanh nghiệp Bến Tre có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình tại các quốc gia này. Những sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm từ dừa, thủy sản của tỉnh đã được chú ý và đang trong quá trình tìm kiếm đối tác để phát triển lâu dài.
Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng Bến Tre và các doanh nghiệp của tỉnh cũng đang đối mặt với không ít khó khăn khi tiếp cận thị trường Hồi giáo. Việc thiếu thông tin về văn hóa tiêu dùng, các quy định về Halal và tiêu chuẩn chứng nhận khiến doanh nghiệp gặp không ít thử thách trong quá trình sản xuất và xuất khẩu.
Một trong những vấn đề lớn nhất là chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị đặc thù để đáp ứng tiêu chuẩn Halal, điều này tạo ra rào cản nhất định đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.
![]() |
| Nhà vườn Bến Tre thu hoạch dừa khô nguyên liệu. (Ảnh: TTXVN) |
Để khắc phục những khó khăn trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, Bến Tre cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan trung ương và các đối tác quốc tế. Việc kết nối và tạo ra các cơ hội quảng bá sản phẩm Halal tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các quốc gia Hồi giáo là một trong những giải pháp quan trọng.
Bên cạnh đó, việc hướng dẫn doanh nghiệp các quy trình, thủ tục chứng nhận Halal một cách rõ ràng và thống nhất sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc tham gia vào thị trường này.
Trong tương lai, Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông sản ứng dụng công nghệ cao, phát triển thủy sản và các sản phẩm chế biến nông sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Halal. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp với các đối tác uy tín trên toàn cầu để thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường.

