Thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam theo Hiệp định EVFTA

NDO - Ngày 21/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam theo Hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU).
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững.
Nông dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững.

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 11 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu hơn 211.500 tấn hồ tiêu các loại (tiêu đen đạt 183.708 tấn, tiêu trắng đạt 27.799 tấn), giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt hơn 911 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam chủ yếu là America, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc…

Tại Hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh, hồ tiêu Việt Nam có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là theo Hiệp định EVFTA. Hiện, tại châu Á, mới chỉ có 4 quốc gia ký FTA với châu Âu, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt Nam có lợi thế hơn so với một số nước sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ…

Tuy nhiên, để Việt Nam tiếp tục duy trì là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu số 1 của thế giới, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản xuất với các hợp tác xã và người nông dân để tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định, bền vững và đáp ứng được các yêu cầu về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa của các nước Liên minh châu Âu (EU).

Cùng với đó, người trồng tiêu cần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng phát triển bền vững, không chạy theo sản lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, đồng thời tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất với các doanh nghiệp.