Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) đem đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khắt khe về chất lượng hàng hóa, các tiêu chuẩn sản xuất…, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu.
Ngày 18/9, tại Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã gặp Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu Woute Beke.
Khoảng 6 giờ 25 phút sáng 5/6, giờ địa phương (khoảng 10 giờ 25 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tallinn, thủ đô Tallinn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hoà Estonia.
Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia ký kết gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Điều đó đã góp phần không nhỏ giúp nước ta đạt được nhiều thành tựu trong xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng môi trường hợp tác, đầu tư hiệu quả, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế... Tuy nhiên, với mục đích thiếu trong sáng, thái độ cực đoan, thời gian qua một số tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí, phản động lưu vong luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc Việt Nam vi phạm những cam kết trong thực hiện FTA, từ đó vận động các tổ chức quốc tế, Chính phủ các quốc gia gây sức ép, trừng phạt Việt Nam.
Ngày 7/10, tại cuộc hội đàm ở Điện Elysée (Paris), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và Pháp có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen… và cũng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông sân bay.
Chiều 7/10 (theo giờ địa phương), tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher.
Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường 30 năm hợp tác và phát triển giữa hai bên. Sau 3 năm thực thi, các chuyên gia kỳ vọng Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sẽ hợp tác tốt hơn, nhất là phát triển nền kinh tế xanh trong tương lai.
Qua gần 3 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) các hoạt động giao thương, kết nối đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân không ngừng được đẩy mạnh với mục tiêu lấy con người làm trung tâm trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, thông tin sai sự thật đòi xóa bỏ EVFTA, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 21/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam theo Hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU).
Chiều 29/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công thương) phối hợp Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU 2022, với chủ đề “Việt Nam-EU hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng bền vững”.
Dịch bệnh đang dần được kiểm soát giúp nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại EU dần tăng trở lại. Với dự báo nhu cầu vào khoảng 50 tỷ USD/năm, cộng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã có hiệu lực, thủy sản Việt Nam có nhiều dư địa để tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Ngày 19/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành hàng cà-phê Tây Nguyên”.
Thời gian vừa qua, các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của EU thay đổi và cập nhật thường xuyên. Những thay đổi này đòi hỏi các doanh nghiệp cần cập nhật kiến thức để đáp ứng với những yêu cầu từ EU.
Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ nhằm phát huy tài sản trí tuệ thành nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao đáng kể mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia như CPTPP và EVFTA.