Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả

NDO - Chiều 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Thứ trưởng Thương mại phụ trách thương mại quốc tế Hoa Kỳ Marisa Lago, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách thương mại quốc tế Hoa Kỳ Marisa Lago. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách thương mại quốc tế Hoa Kỳ Marisa Lago. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chào mừng bà Marisa Lago đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong tương lai; khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng thực chất hơn, toàn diện hơn, đạt nhiều kết quả hơn nữa trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng đề nghị bà Marisa Lago giúp kết nối các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, chế tạo chip bán dẫn, công nghệ hàng không, tham gia đầu tư tại Việt Nam; đề nghị hai nước có thể xem xét hợp tác trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, chính sách liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực và kỹ năng số cho lực lượng lao động cả trong lĩnh vực công và tư.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ chủ động hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết các quan tâm của cả hai nước, duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi.

Thứ trưởng Thương mại phụ trách thương mại quốc tế Hoa Kỳ Marisa Lago cho biết, chuyến thăm này nhằm trao đổi với các bên liên quan về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF), và các vấn đề hai bên cùng quan tâm như kinh tế số, chuyển đổi số, bảo đảm chuỗi cung, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo...

Đối với khuôn khổ IPEF, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn quá trình trao đổi giữa các bên về sáng kiến sẽ góp phần thúc đẩy thương mại tự do, cân bằng giữa các quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới và mang lại lợi ích cho người dân tất cả các nước tham gia.