Vui mừng khi được chia sẻ với chính giới và người dân Hoa Kỳ về sự tự do tôn giáo ở Việt Nam

NDO - Chiều 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’ Purse.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse. (Ảnh: VGP)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hoan nghênh và chào mừng Mục sư Franklin Graham đến Việt Nam lần thứ 2 sau hơn 5 năm; cho biết sau đại dịch Covid-19, cùng với sự phục hồi kinh tế, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã diễn ra bình thường trở lại và có phần sôi động hơn để bù đắp thời gian giãn cách; khẳng định, có được thành quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của Việt Nam, còn có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’ Purse do Mục sư Franklin Graham làm Chủ tịch.

Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới ở Việt Nam sẽ diễn ra “Lễ hội truyền giảng xuân yêu thương”, là một trong những hoạt động tôn giáo lớn của Việt Nam và cũng là minh chứng cho các hoạt động của đời sống Việt Nam đã trở lại bình thường. Phó Thủ tướng nêu rõ: Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hiến pháp 2013 của Nhà nước Việt Nam khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Vui mừng khi được chia sẻ với chính giới và người dân Hoa Kỳ về sự tự do tôn giáo ở Việt Nam ảnh 1

(Ảnh: VGP)

Thông tin về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; hầu hết người dân Việt Nam (hơn 95% dân số) có tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với khoảng 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, trong đó có hơn 54 nghìn chức sắc, hơn 135 nghìn chức việc và gần 30 nghìn cơ sở thờ tự; các tôn giáo có đông tín đồ là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài,...

Riêng đạo Tin lành, hiện Việt Nam có hơn 1,2 triệu tín đồ, hơn 100 tổ chức, sinh hoạt tôn giáo ổn định tại gần 6 nghìn điểm nhóm, Hội thánh trên địa bàn 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó: khu vực phía nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là địa bàn tập trung của hơn 90% tổ chức và 70% người theo đạo Tin Lành tại Việt Nam hiện nay. Các tôn giáo cùng chung sống hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, quần chúng tín đồ các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bày tỏ quan tâm tới các hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà Mục sư Franklin Graham và tổ chức của ông thực hiện ở Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng mong muốn với vai trò Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’ Purse, Mục sư Franklin Graham sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực để thúc đẩy sự kết hợp hài hòa giữa đạo và đời ở Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Mục sư Franklin Graham chia sẻ, đến nay thế giới đã vượt qua đại dịch Covid-19. Đời sống kinh tế của thế giới cũng đã trở lại và dù không phải là một nhà kinh tế, song ông tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước. Mục sư cũng bày tỏ niềm vui khi được cảm nhận về sự tự do tôn giáo tại Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho ông được trở lại Việt Nam để thực hiện bổn phận.

Vui mừng khi được chia sẻ với chính giới và người dân Hoa Kỳ về sự tự do tôn giáo ở Việt Nam ảnh 2

(Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn Mục sư Franklin Graham có những đánh giá tốt đẹp đời sống kinh tế-xã hội, cũng như đời sống tôn giáo của Việt Nam. Được biết Mục sư Franklin Graham sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, Phó Thủ tướng chia sẻ: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mức độ đa dạng tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam. Ở Việt Nam mùa xuân là mùa của lễ hội, mùa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động.

Phó Thủ tướng tin tưởng, trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, Mục sư Franklin Graham sẽ được trải nghiệm thực tế phong phú của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, qua đó, Mục sư sẽ thấy được những thành quả của chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện.

Phó Thủ tướng cho rằng, thực tế mà Mục sư Franklin Graham sẽ trải nghiệm trong những ngày tới sẽ rất khác biệt so với nội dung mà Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đề cập trong báo cáo thường niên về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; và từ trải nghiệm thực tế, Mục sư sẽ có tiếng nói góp phần đưa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, mến khách, đa dạng, phong phú và tự do về tín ngưỡng, tôn giáo đến với Chính phủ, người dân Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế, giúp Bộ Ngoại giao Hoa kỳ hiểu và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt về tôn giáo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn những dự án nước sạch, vệ sinh nông thôn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’s Purse đã thực hiện ở Việt Nam thời gian qua. Bày tỏ hy vọng và đề nghị thời gian tới, Mục sư Franklin Graham có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra như bão, lũ, hạn hán, ngập mặn,... hỗ trợ trẻ em, phụ nữ học tập và có điều kiện phát triển sản xuất tốt hơn.

Phó Thủ tướng chúc sức khỏe Mục sư Franklin Graham và các thành viên trong đoàn; chúc Mục sư Franklin Graham và các thành viên có những trải nghiệm thú vị ở Việt Nam và mong muốn Mục sư sẽ có những tiếng nói quan trọng để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đáp lời Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Mục sư Franklin Graham bày tỏ: “Khi trở lại Hoa Kỳ, tôi sẽ làm Đại sứ cho quý vị. Tôi rất vui khi được chia sẻ với chính giới và người dân Hoa Kỳ về sự tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam”.