Khẳng định mối quan hệ đối tác tin cậy Việt Nam-Nhật Bản

Khẳng định mối quan hệ đối tác tin cậy Việt Nam-Nhật Bản

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Việc Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo cũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Narita, Tokyo sáng 22-10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản Na-rư-hi-tô tại thủ đô Tô-ki-ô từ ngày 22 đến 23-10. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện và thực chất.

Đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào hợp tác toàn cầu, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào hợp tác toàn cầu, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

LTS - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao G20 và thăm Nhật Bản. Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 8-10, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, thủ đô Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe

NDĐT- Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, ngày 31-5, tại Phủ Thủ tướng (Thủ đô Tokyo), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm và dự chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

NDĐT - Chiều 31-5, tại Thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề: Hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến. Hội nghị thu hút hơn 600 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Hiện nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 111 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,47 tỷ USD, chiếm 56,9% về tổn

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản vào giai đoạn phát triển mới

LTS - Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29-5 đến 2-6 tới, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã trả lời phỏng vấn của một số hãng truyền hình, thông tấn, báo chí Nhật Bản (PV). Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Chuyến thăm đạt nhiều kết quả thiết thực, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

NDĐT - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Nhật Bản từ ngày 4 đến 8-6. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung trả lời phỏng vấn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Việt - Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Việt - Nhật

NDĐT - Ngày 17-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp mặt với PGS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) và GS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường đại học Việt - Nhật (VJU - đơn vị thành viên của VNU) - cùng một số đại diện khác của hai trường.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại khóa họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát triển quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản

Hơn 20 năm qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển. Những năm gần đây, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được nâng lên tầm đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Trong đó, quan hệ hợp tác về khoa học - công nghệ đạt những bước phát triển quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Dấu mốc quan trọng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

LTS - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, theo lời mời của Nhà vua Nhật Bản A-ki-hi-tô và Hoàng hậu. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm, nhất là về sự kiện hai nước nâng tầm quan hệ thành Ðối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn.

Một góc thủ đô Tô-ki-ô (Nhật Bản).

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng sâu rộng

LTS - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2013), lãnh đạo hai nước đã quyết định năm 2013 là "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản". Hàng loạt hoạt động chào mừng đã được hai nước tiến hành trong khuôn khổ "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013", trong đó một điểm nhấn quan trọng là sự kiện "Những ngày Việt Nam tại Nhật Bản năm 2013" diễn ra từ ngày 12 đến 22-9. Ðây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN (ảnh: internet)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm ba nước Đông-Nam Á đầu tiên

NDĐT-Thông tin này được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tại cuộc họp báo sáng nay tại Nhật Bản. Theo đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chọn chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức tới ba nước ASEAN là Việt Nam, Thái-lan và Indonesia từ ngày 16 đến 19-1-2013.