Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm ba nước Đông-Nam Á đầu tiên

NDO - NDĐT-Thông tin này được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tại cuộc họp báo sáng nay tại Nhật Bản. Theo đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chọn chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức tới ba nước ASEAN là Việt Nam, Thái-lan và Indonesia từ ngày 16 đến 19-1-2013.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN (ảnh: internet)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN (ảnh: internet)

Theo ông Suga, Việt Nam, Thái-lan và Indonesia là ba quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu ở châu Á mà Nhật Bản, hiện đang bị giảm phát và mắc kẹt trong kỳ suy thoái thứ tư kể từ năm 2000, cần mở rộng mối quan hệ kinh tế.

Chánh văn phòng Nội các Suga nói: “Việc tăng cường hợp tác với các nước ASEAN nhằm bảo đảm hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là rất quan trọng”.

Ông Suga cho biết chuyến thăm lần này của ông Abe diễn ra khi Nhật Bản kỷ niệm thiết lập 40 năm quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mục đích của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia trong ASEAN.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cũng cho biết tại buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội: “nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 – 17-1-2013.”

Người phát ngôn Việt Nam Lương Thanh Nghị cho hay mục đích của chuyến thăm là nhằm “làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại.” Trong chuyến thăm tới Việt Nam lần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố khai mạc năm hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, ông Abe dự định chọn Mỹ cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Tuy nhiên theo người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản, chuyến thăm đã bị hoãn lại do Tổng thống Mỹ Barach Obama đã kín lịch làm việc.