Triển vọng mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

NDO -

NDĐT - Ngày 22-11, tại Đà Nẵng, Trường đại học Đà Nẵng phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo “Lịch sử và triển vọng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nhìn từ miền trung Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Tâm)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Tâm)

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà nghiên cứu, người dân và sinh viên hai nước Việt – Nhật đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về mối quan hệ hai nước từ các thời kỳ cổ - trung đại, cận đại đến nay và triển vọng phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Trong các thế kỷ XVI – XVII, quan hệ mậu dịch giữa hai quốc gia phát triển rất mạnh mẽ, trong đó Hội An (Quảng Nam) và Đà Nẵng là những điểm mà các thương nhân Nhật Bản đã đến giao thương. Hai nước đã phát triển quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa cùng với sự ảnh hưởng từ văn minh phương Đông và văn hóa Phật giáo.

Năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao và bắt đầu phát triển sâu rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, chính trị…

Từ thập niên 90 trở về sau, quan hệ giữa hai nước đã bước vào kỷ nguyên mới với những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm và đầu tư của nhiều nhà kinh doanh Nhật Bản cũng như du khách từ Nhật đến tham quan.

Đặc biệt, sự thành lập của Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản ở Đà Nẵng là một trong những nét tiến triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước.

Hội thảo cũng là dịp để hai quốc gia đẩy mạnh giao lưu học thuật – giáo dục, làm nền tảng thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, là cơ hội học tập đáng quý không chỉ cho các thầy cô giáo mà cho cả những sinh viên tham gia.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11.