Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Sáng 20-11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Ngài Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản cùng Ðoàn đại biểu Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC 14.

Cùng dự, có các vị Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Shinzo Abe cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Ðoàn; bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới; đánh giá cao vai trò và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; chúc mừng Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới và tổ chức thành công Hội nghị APEC 14.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Nhật Bản và Việt Nam trong những năm qua, nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Nhật Bản năm 2002 của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh. Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh, trên tinh thần hai bên đã thỏa thuận "Hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á", phía Nhật Bản coi trọng tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp đổi mới.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh Thủ tướng Shinzo Abe và Ðoàn đại biểu Nhật Bản sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC 14; đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng, coi đây là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư thông báo khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, đường lối đổi mới xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và những quyết sách quan trọng do Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam đề ra, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn về sự hợp tác, giúp đỡ mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam, nhấn mạnh Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và tiếp tục phấn đấu xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Sáng 20-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đang thăm chính thức nước ta.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng các thành viên trong Ðoàn thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong các diễn đàn quốc tế cũng như giữa hai nước; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, nhất là việc Nhật Bản dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA); khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng tốt, có hiệu quả nhất số vốn ODA mà Nhật Bản dành cho Việt Nam, vì đây là công sức và tình cảm của nhân dân Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và cảm ơn Thủ tướng Shinzo Abe và Chính phủ Nhật Bản không ngừng giúp đỡ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh, quyết định của Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án lớn tại Việt Nam như: Dự án phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, Dự án đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh..., có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe chúc mừng Việt Nam gia nhập WTO và tổ chức thành công Hội nghị các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14; đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam, của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội nghị APEC 14, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Tuần cấp cao APEC 2006. Thủ tướng Shinzo Abe cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của  lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn, khẳng định sự có mặt của hơn 130 doanh nghiệp Nhật Bản tháp tùng Thủ tướng thể hiện Nhật Bản  mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam vì lợi ích của hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Nhật Bản.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui vẻ nhận lời và sẽ thăm chính thức Nhật Bản vào thời gian thích hợp.

 * Sáng 20-11, Thủ tướng Shinzo Abe dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Sáng 20-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì cuộc họp báo, thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 và trả lời các câu hỏi liên quan.

* Chiều 20-11, Thủ tướng Shinzo Abe cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

PV