Thúc đẩy hợp tác phát thanh truyền hình giữa Việt Nam và Thái Lan

NDO - Ngày 19/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD) đã tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10, nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực truyền thông nói chung và phát thanh-truyền hình nói riêng giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10 giữa VOV và PRD.
Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10 giữa VOV và PRD.

Cùng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển và Phó Chủ tịch PRD Sudruetai Lertkasem khẳng định, cuộc họp lần này được tổ chức vào thời điểm rất thích hợp và có nhiều ý nghĩa quan trọng khi cả hai nước Việt Nam và Thái Lan đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch bệnh, kinh tế đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu Covid-19.

Hai bên đều cho rằng mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến việc trao đổi trực tiếp gặp nhiều khó khăn, song quan hệ hợp tác, phối hợp và trao đổi chương trình trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Cục Quan hệ Công chúng vẫn được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Minh Hiển cho biết: “Đài Tiếng nói Việt Nam và Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan là những tổ hợp truyền thông lớn, đảm nhận việc đưa thông tin đến với tất cả công chúng Việt Nam và Thái Lan để công chúng hai nước hiểu về tình hình của nhau hơn. Thời gian vừa qua chúng ta đã làm tốt công việc này và năm sau làm tốt hơn năm trước. Tôi hy vọng việc hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và PRD sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức truyền thông nói riêng và mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan nói riêng”.

Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác như tiếp tục cử phóng viên, kỹ thuật viên, trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm; tích cực trao đổi hơn nữa về tin/bài, nghiệp vụ phát thanh-truyền hình.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã xem xét thông qua Báo cáo Cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 10; ký kết Thư Chuyển giao và nhất trí sẽ tiếp tục triển khai nhanh các thỏa thuận đã được thông qua.