Bài viết trên trang chủ của báo “Khmer Times” với tiêu đề “Phó Thủ tướng Sun Chanthol nhấn mạnh tiềm năng đầu tư của Campuchia”. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Giới thiệu tiềm năng của Campuchia tới các nhà đầu tư Việt Nam

Theo TTXVN, nhiều báo, trang tin của Campuchia như SBM NEWS, Phnom Penh Post, CNC, Khmer Times... đăng tải nhiều tin, bài về các cuộc gặp, làm việc giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) với các cơ quan, bộ, ngành của Campuchia, như Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp, Phòng Thương mại Campuchia (CCC)... Truyền thông Campuchia cho biết, hai bên nhất trí hợp tác thúc đẩy giới thiệu tiềm năng của Campuchia nhằm thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Ðất nước Chùa Tháp.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, đẩy lùi thông tin xấu độc về tổ chức Công đoàn Việt Nam

Bên cạnh truyền thông về hoạt động công đoàn, tổ chức Công đoàn đẩy mạnh truyền thông về các nội dung, vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm. Kết hợp hài hòa giữa truyền thông chính trị, truyền thông chính sách và truyền thông hình ảnh; thông qua truyền thông công đoàn, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngành Báo chí, Truyền thông tiếp tục thuộc nhóm điểm chuẩn cao

Trong mùa tuyển sinh năm 2023, ngành Báo chí, Truyền thông của các trường tiếp tục nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn cao. Để trúng tuyển ngành Quan hệ công chúng của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thí sinh cần có điểm trung bình mỗi môn từ 9,59 điểm (tổ hợp C00), hay cần 9,56 điểm (tổ hợp C15) để đỗ ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam và Tập đoàn Sol Thái Lan.

Hợp tác truyền thông, quảng bá văn học nghệ thuật Việt Nam-Thái Lan

Nhằm tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Thái Lan qua các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, văn học nghệ thuật, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam) cùng Tập đoàn Sol Thái Lan và Công ty Sol Corporation Việt Nam vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông quảng bá văn học nghệ thuật.
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Hồ Quân)

Truyền thông Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày 24/4, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Hội nghị Phát triển truyền thông số quốc tế Phúc Châu 2023 đã thu hút 180 đại biểu là các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan truyền thông báo chí hàng đầu Trung Quốc và nước ngoài, CEO của các Công ty công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc, học giả của các viện nghiên cứu tham dự cùng thảo luận xu hướng phát triển mới của truyền thông số.
Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Nhật Quang)

Nâng cao chất lượng truyền thông về việc làm

Trong thời gian tới, công tác truyền thông về lĩnh vực việc làm cần tập trung vào các nội dung như: quản lý, quản trị thị trường lao động-việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cũng như hệ thống thông tin dịch vụ việc làm công… Đặc biệt, cũng cần chú trọng tới các nội dung về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).
Quang cảnh buổi làm việc.

[Ảnh] Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc tại Đồng Nai

Ngày 4/4, tại Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thông tin phản ánh của báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP Hồ Chí Minh

Thời gian qua, phản ánh của báo chí đi vào nhiều lĩnh vực, nhất là phản ánh về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ X Đảng CCM.

Đoàn đại biểu Đảng ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dự Đại hội Đảng Cách mạng Tanzania

Nhận lời mời của Đảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng CCM tại Dodoma, thủ đô Tanzania từ ngày 6-9/12 vừa qua.
Hội thảo "Tăng cường truyền thông Dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài".

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang được Đảng, Nhà nước ta hết sức chú trọng. Trong đó, việc tăng cường thông tin, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những trọng tâm được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị.

Vai trò của báo chí-truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 23/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền thuộc các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.