Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển

NDO - Tại Thừa Thiên Huế, ngoài gây ngập diện rộng vùng thấp trũng, vùng đô thị, mưa kéo dài với cường suất lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở một số tuyến giao thông trọng điểm, trượt lở ven sông, bờ biển xâm thực ở các địa phương. Các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng lực lượng địa phương khắc phục sự cố sạt lở kè biển do mưa lũ ở xã Phú Diên (huyện Phú Vang).
Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng lực lượng địa phương khắc phục sự cố sạt lở kè biển do mưa lũ ở xã Phú Diên (huyện Phú Vang).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ 19 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 15/10, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 300-650mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 819 mm, Đồn Biên phòng Chân Mây (Phú Lộc) 817mm; Lộc Tiến 789mm. Đợt này lượng mưa chủ yếu ở khu vực đồi, núi ở các huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Huy động hàng trăm người khắc phục kè biển bị sạt lở

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 1

Ủy ban nhân dân xã Phú Diên huy động các đoàn thể, lực lượng dân quân gần 150 người dùng bao cát để xử lý điểm sạt lở biển do mưa lớn tại đường ra bãi tắm Phú Diên.

Chiều 15/10, Ủy ban nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động hơn 150 người gồm lực lượng dân quân, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân cùng người dân địa phương dùng các thiết bị vật tư tiến hành triển khai thi công xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường ra biển.

Cùng với các lực lượng tại địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Vinh Xuân tham gia phối hợp với lực lượng xung kích cùng hàng trăm người dân xã Phú Diên tiến hành xử lý san đất, chèn đá và bao tải cát, khẩn trương khắc phục điểm sạt lở bờ biển do mưa lớn tại khu vực đường số 1, bãi tắm Phú Diên (huyện Phú Vang).

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 2

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng dân quân sử dụng rọ thép, đá hộc và vải bạt để khắc phục sạt lở bờ biển xã Phú Diên.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phú Diên, do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn xã có 7 điểm sạt lở chủ yếu là tại các tuyến đường dân sinh xuống biển. Trong đó, thôn Phương Diên có 4 điểm, thôn Mỹ Khánh 3 điểm; tại thôn Diên Lộc cũng có 5 điểm sạt lở nhỏ. Đối với những điểm sạt lở gần nhà dân, lực lượng chức năng ưu tiên huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh, bảo đảm ổn định nơi ở cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Diên Hoàng Văn Vy cho biết: “Sau khi kiểm tra các điểm đường dân sinh bị sạt lở ven biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 50m3 đá hộc, 50 rọ thép loại 1m3 và 1 cuộn vải lọc kích thước 900m2 để hỗ trợ địa phương để xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở đường do mưa lớn, làm hạn chế dòng chảy, ổn định vùng bờ biển”.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 3

Công tác phối hợp xử lý, khắc phục sự cố sạt lở biển tại bờ biển Phú Diên được các lực lượng triển khai khẩn trương.

Trước đó, để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại 7 điểm ven biển thuộc xã Phú Diên, Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân tổ chức gia cố, khóa các vị trí sạt lở xung yếu, tránh để lan rộng; đồng thời hỗ trợ đưa ghe thuyền bãi ngang và ngư cụ của ngư dân đến nơi an toàn, tránh hư hỏng, mất mát.

Ngày 15/10, lượng mưa đã ngớt nên các tuyến đường ngập úng trên địa bàn thành phố Huế đã giảm. Tuy nhiên, dọc bờ sông Hương tại khu vực Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ bị sạt lở với chiều dài 50m, ảnh hưởng đến 2 hộ gia đình và 1 Tịnh thất. Sau khi nắm được tình hình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ di dời khẩn cấp 2 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn và cắm biển báo điểm sạt lở, hạn chế người dân trong khu vực qua lại vị trí này.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 4

Dọc bờ sông Hương tại khu vực Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ (TP Huế) bị sạt lở với chiều dài 50m.

Tại huyện vùng trũng Quảng Điền, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể, đoạn sạt lở tuyến đê bao ở thôn Mai Dương, xã Quảng Phước có chiều dài gần 100m, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã sử dụng 50m3 đá, 25 rọ sắt và huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng dân quân, cán bộ địa phương để khắc phục. Đến nay, công tác khắc phục sự cố sạt lở bờ đê ở thôn Mai Dương đã hoàn thành, tránh được nguy cơ hàng trăm ngôi nhà và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), tuyến kè dọc sông Bồ đoạn qua khu dịch vụ Hạ Lang bị sạt lở 3 điểm dài 20m; đoạn bờ sông qua gần Nhà văn hoá thôn Phú Lễ sạt lở 100m, ảnh hưởng đến đường giao thông liên thôn. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Về lâu dài, sẽ đề xuất xây dựng tuyến kè ổn định bờ sông.

Hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 5
Đoàn công tác của Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình và thăm hỏi bà con nhân dân vùng lũ lụt thôn Thủ Lễ, xã Quảng phước (huyện Quảng Điền).

Chiều 15/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình và thăm hỏi bà con nhân dân vùng lũ lụt tại thôn Thủ Lễ, xã Quảng phước (huyện Quảng Điền). Cùng đi với Trung tướng có lãnh đạo các cơ quan Quân khu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền.

Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong những ngày qua, để ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai 1 công điện; 2 công văn; tổ chức 3 cuộc họp triển khai, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn chủ động theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, rà soát bổ sung các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất và các sự cố đê, kè, hồ đập có thể xảy ra trên địa bàn.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 6

Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 5 cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền do đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy cùng 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và nhân dân địa phương tham gia khắc phục sự cố sạt lở ở cống Mai Dương, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền); huy động 1 xe Fortuner, 1 Ca-nô của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền và nhiều phương tiện tại chỗ khác triển khai ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo nhanh tình hình mưa lũ trên địa bàn trong những ngày qua và công tác chỉ huy, chỉ đạo khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Trong những ngày tới, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, Trung tướng Hà Thọ Bình đã đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 7

Trung tướng Hà Thọ Bình thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại xóm Đảo, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền).

Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nắm chắc tình hình mưa, lũ, nắm chắc địa bàn, nhất là các địa phương vùng thấp trũng, các nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa, lũ để có phương án đề nghị hỗ trợ cho nhân dân khi có sự cố khẩn cấp; đồng thời đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm đến các gia đình bị ảnh hưởng, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp nhân dân an tâm, sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương quan tâm đến các gia đình bị ảnh hưởng, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp nhân dân an tâm, sớm ổn định cuộc sống.

Trung tướng Hà Thọ Bình

Cùng ngày, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai do Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ tại Thừa Thiên Huế.

Theo dự báo từ ngày 15 đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Sau khi nghe Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo nhanh tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua và công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Thường trực Ban Chỉ huy đã làm tốt công tác dự báo tình hình mưa lũ và các phương án chỉ đạo ứng phó, nhất là công tác theo dõi, tính toán điều tiết vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hương nhằm tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 8

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ.

“Trong những ngày tới, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Mực nước các hồ thủy điện ngày 15/10, hồ Tả Trạch +35,18m, lưu lượng đến hồ 1.099m3/s (lưu lượng đến lớn nhất 1.307m3/s), lưu lượng chạy máy 80m3/s (mực nước dâng bình thường +45m). Hồ thủy điện Hương Điền +54,40m, lưu lượng đến hồ 545m3/s (lưu lượng đến lớn nhất 2.043 m3/s), lưu lượng chạy máy 249m3/s (mực nước dâng bình thường +58m). Hồ thủy điện A Lưới +552,905m, lưu lượng đến hồ 152m3/s; lưu lượng về hạ du 109m3/s, lưu lượng qua máy 42,7m3/s (mực nước dâng bình thường +553m).

Một số hình ảnh về tình hình sạt lở và công tác khắc phục tại Thừa Thiên Huế:

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 9

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển và đường dân sinh.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 10

Trước đó, để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại 7 điểm ven biển thuộc xã Phú Diên, Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân tổ chức gia cố, khóa các vị trí sạt lở xung yếu, tránh để lan rộng.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 11

Huy động các lực lượng gần 150 người khắc phục các điểm sạt lở đường dân sinh, bờ biển ở Phú Diên.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 12
Xã đã huy động các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân và người dân địa phương cùng Bộ đội Biên phòng dùng các thiết bị vật tư tiến hành triển khai xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở.
Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 13

Sử dụng rọ thép, đá hộc và vải kỹ thuật để gia cố, khắc phục khẩn cấp tại các vị trí sạt lở đường dân sinh tại xã Phú Diên.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 14

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân cùng lực lượng Công an, dân quân địa phương tích cực vận chuyển các bao tải cát, chèn đá... khẩn trương khắc phục điểm sạt lở bờ biển do mưa lớn gây ra.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 15

Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả việc kè biển ở xã Phú Diên bị sạt lở.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 16

Trong khi đó, tình trạng sạt lở bờ sông Hương đã ảnh hưởng đến 2 hộ gia đình và 1 Tịnh thất ở phường Hương Hồ (TP Huế).

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 17

Hằng năm, tình trạng sạt lở bờ sông Hương qua phường Hương Hồ (TP Huế) luôn diễn ra trong mùa mưa lũ, uy hiếp đến nhiều hộ dân trong khu vực.

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển ảnh 18

Cùng ngày, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng Đoàn công tác đến kiểm tra, nắm tình hình và thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xóm Đảo, thôn Thủ Lễ, xã Quảng phước (huyện Quảng Điền).