Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành WEF

Chiều 25-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thô-mát Vin-xắc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả hỗ trợ, phối hợp giữa Bộ trưởng cũng như Chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam trong các vấn đề liên quan sản xuất nông nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn, Hoa Kỳ đẩy mạnh hơn các hoạt động phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét và bày tỏ tin tưởng Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp định TPP trong thời gian sớm nhất, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua Bộ trưởng, Thủ tướng gửi thông điệp: Chính phủ cũng như nhân dân Việt Nam mong đợi và chào đón Tổng thống B.Ô-ba-ma đến thăm Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực, công nghệ; hoạt động kiểm dịch thực phẩm và sản xuất sạch hơn; đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm cấp phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng hoa quả của Việt Nam, xem xét lại chính sách để tiếp tục hỗ trợ việc xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Về phần mình, Bộ trưởng Th.Vin-xắc chia sẻ với Chính phủ và người dân Việt Nam đang hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm và sẵn sàng cử chuyên gia phối hợp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó BĐKH, hạn hán, xâm nhập mặn. Hoa Kỳ sẵn sàng là đối tác và hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả ứng phó BĐKH. Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường nông sản đối với Việt Nam; đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục nghiên cứu loại bỏ nhiều hơn nữa những rào cản thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thô-mát Vin-xắc về việc tăng cường hợp tác và thúc đẩy thương mại trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giữa hai nước. Trong ba năm trở lại đây, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ đều tăng với tốc độ khoảng 20%/năm, trong đó gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản là những mặt hàng chủ lực. Việt Nam cũng đang nhập khẩu từ Hoa Kỳ các mặt hàng hoa quả ôn đới, các sản phẩm thực phẩm và nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm… Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục có các cuộc gặp để thúc đẩy hơn nữa thương mại nông sản giữa hai nước, đặc biệt là giải quyết những vướng mắc đối với một số mặt hàng nông sản mà Việt Nam đang xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo, tăng cường năng lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm trong phòng thí nghiệm, quy trình kiểm dịch động thực vật… Đồng thời đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết trong Chương trình Môi trường của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như trong công tác điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản.

* Chiều 25-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Phi-líp Ruết-xlơ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn WEF và cá nhân Ngài Ph.Ruết-xlơ luôn hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển; Chính phủ Việt Nam xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò của thành phần kinh tế quan trọng này. Thủ tướng trân trọng cảm ơn lời mời tham dự Diễn đàn WEF – ASEAN diễn ra vào tháng 6-2016 của ông Ph.Ruết-xlơ và cho biết, sẽ giao Bộ Ngoại giao Việt Nam thu xếp. Nhấn mạnh đến ý nghĩa của Hội nghị WEF – Mê Công tại Việt Nam (dự kiến tháng 10-2016), Thủ tướng đề nghị ông Ph.Ruết-xlơ phối hợp chặt chẽ Bộ Ngoại giao Việt Nam để góp phần tổ chức thành công hội nghị quy mô lớn này.

Về phần mình, Giám đốc điều hành WEF Ph.Ruết-xlơ bày tỏ hy vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác WEF; cũng như tin tưởng dưới sự điều hành của Thủ tướng, khối doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Ông khẳng định, WEF luôn mong muốn và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị WEF – ASEAN và phát biểu đóng góp vào việc hoạch định lộ trình phát triển kinh tế khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm