Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Singapore và Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam - Singapore ở mọi lĩnh vực, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Chí Hiền với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Hiệp định hợp tác quốc phòng giữa hai nước vừa được ký kết sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam ủng hộ hai Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Singapore, cảm ơn thiện chí của các nhà lãnh đạo Singapore, như các ngài Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long, Gô Chốc Tông đã chia sẻ kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo Việt Nam về lĩnh vực quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ sự khâm phục trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ phát triển kinh tế và điều đó hứa hẹn một tương lai phát triển đầy triển vọng. Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và cho rằng, Hiệp định hợp tác quốc phòng vừa được ký kết sẽ tạo lập cơ sở cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, vì lợi ích của cả hai nước. Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền khẳng định, Singapore sẵn sàng trao đổi với Việt Nam kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhất là xây dựng các quỹ hỗ trợ an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân trong xã hội được hưởng quyền lợi từ tiến trình phát triển của đất nước. Singapore sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo công chức, phát triển các dự án tăng cường tính hiệu quả của công tác hành chính, quản trị công.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Tiêu Chí Hiền. Cùng dự tiếp, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng và Ðại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Trung Thành. Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng và cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Chi đã dành thời gian tiếp Ðoàn, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; khẳng định chính sách của Singapore tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực. Ðồng chí Nguyễn Văn Chi nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền sang thăm Việt Nam, cho rằng, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ðồng chí Nguyễn Văn Chi chúc mừng Chính phủ và nhân dân Singapore đã vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế và chúc Singapore sớm lấy lại đà tăng trưởng cao; tỏ hài lòng về sự phát triển sâu rộng của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; mong muốn Singapore sẽ tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước với Việt Nam.

* Nhận lời mời của Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Chí Hiền, dẫn đầu Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ngày 7-9, lễ đón chính thức Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh sĩ quan cấp cao QÐND Việt Nam.

Tại cuộc tiếp sau lễ đón, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt hoan nghênh Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Ðoàn sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Chí Hiền thay mặt các thành viên Ðoàn chân thành cảm ơn Ðại tướng Phùng Quang Thanh cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QÐND Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị. Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta, do Ðại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn, đã hội đàm với Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore, do Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền làm trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về tình hình an ninh trong khu vực và quốc tế; thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, nghiên cứu lịch sử quân sự... Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Chí Hiền đã ký Hiệp định hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Singapore.

Tối cùng ngày, Ðại tướng Phùng Quang Thanh tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Singapore.

Trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) K. Yumkella, chiều 7-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chiến lược phát triển của Việt Nam là phát triển bền vững gồm ba trụ cột chính là tăng trưởng kinh tế gắn liền bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Việt Nam luôn quan tâm và áp dụng công nghiệp xanh vào các hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống của người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác giữa UNIDO với Việt Nam, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam là nước đang phát triển, trong phát triển công nghiệp luôn hướng tới công nghiệp xanh, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với UNIDO và cộng đồng quốc tế về lĩnh vực này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu một số nét chính về tình hình kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và cho biết, Việt Nam đang bị tác động trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo dự báo, Việt Nam là một trong năm nước bị ảnh hưởng lớn do nước biển dâng, nhất là các vùng ven biển và vùng đồng bằng. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế giúp đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.

Tổng Giám đốc UNIDO K. Yumkella cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đối phó khủng hoảng tài chính toàn cầu, cũng như phát triển công nghiệp xanh. Thăm, chứng kiến một số cơ sở kinh tế của Việt Nam, ông Yumkella cho rằng, sự phát triển năng động của Việt Nam, nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là mô hình cho nhiều quốc gia học tập. Về vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng, ông nêu rõ, đây là thách thức toàn cầu và các nước phải cùng nhau nỗ lực để giải quyết, các nước phát triển phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng lớn, trong đó có Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm