Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao LHQ về biến đổi khí hậu (COP 15)

Chuyến thăm làm việc tại LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực và thiết thực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam - LB Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Những thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khoáng sản, an ninh quốc phòng... đã được ký kết, đưa quan hệ Việt - Nga đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Ð.Mét-vê-đép và hội đàm với Thủ tướng V.Pu-tin, hai bên đều chia sẻ mối quan tâm sâu sắc trong việc củng cố, phát triển quan hệ song phương và khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất và quan hệ làm việc chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước, giúp kịp thời trao đổi ý kiến và thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả của sự hợp tác nhiều mặt. Ðặc biệt, trong cuộc hội đàm kéo dài hơn ba giờ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pu-tin đã rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước; thống nhất về phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và then chốt là năng lượng, trong đó có năng lượng nguyên tử, dầu khí, khai khoáng và kỹ thuật quân sự.

Hai bên cũng nhất trí xem xét khả năng tiến hành đàm phán ký Hiệp định về khu vực thương mại tự do song phương nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, du lịch... Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tốt đẹp qua cơ chế trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, để sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mười tỷ USD trong một vài năm tới.

Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác cụ thể như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và nhiều hợp đồng cụ thể về tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng biển Việt Nam, ở LB Nga và nước thứ ba với Tập đoàn dầu khí Gazprom và Zarubeznep của Nga. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nga khai thác than tại Xi-bê-ri và vùng Viễn Ðông để cung cấp cho thị trường Việt Nam. Việt Nam đã thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự với sự trợ giúp phù hợp của Nga. Việt Nam chính thức mời Nga hợp tác và giúp đỡ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với các điều kiện bảo đảm cần thiết. Thủ tướng Pu-tin đã cam kết đáp ứng các đề nghị của Việt Nam và đã giao cho các cơ quan liên quan của Nga bàn thảo với phía Việt Nam để hai bên khẩn trương hợp tác triển khai thực hiện các thỏa thuận và các dự án rất quan trọng này.

* Bên lề Hội nghị cấp cao LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ  15 (COP 15) tại Cô-pen-ha-ghen (Vương quốc Ðan Mạch), sáng 18-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với các nhà lãnh đạo Hà Lan, Nê-pan và Cô-oét.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Hà Lan Gian Pi-tơ Ban-kên-en-dơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng hợp tác với Hà Lan trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển...  Thủ tướng nêu rõ, Hà Lan hiện là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch đạt ba tỷ USD vào năm 2008 và các dự án của nước này tại Việt Nam đều có hiệu quả cao.

Cảm ơn nguồn viện trợ phát triển của Hà Lan dành cho Việt Nam trong những năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các dự án do Hà Lan tài trợ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Hà Lan đã hỗ trợ tài chính cho Việt Nam thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào khu vực ven biển và tài nguyên nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quản lý nguồn nước, đối phó tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, chống triều cường, lũ lụt, phát triển năng lượng tái sinh, cảng biển, đào tạo ngành luật biển... là những lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh.

Ðánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được, Thủ tướng Hà Lan G.P.Ban-kên-en-dơ hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển và mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Hà Lan. Ông khẳng định, Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh và bày tỏ mong muốn các bộ, ngành của hai bên tích cực trao đổi các đoàn công tác. Thủ tướng G.P.Ban-kên-en-dơ nhấn mạnh, Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nê-pan Ma-háp Cu-ma Nê-pan  và Thủ tướng Cô-oét Na-xơ An Mô-ha-mét An A-mét An Xa-ba. Tại cuộc tiếp Thủ tướng Nê-pan M.C.Nê-pan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ chí tình của nhân dân Nê-pan đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước của Việt Nam, coi đây là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp và sẵn sàng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, văn hóa... Ðặc biệt là tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, cao-su, cà-phê... sang thị trường Nê-pan.

Thủ tướng M.C.Nê-pan đã thông báo tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tình hình Nê-pan hiện nay, bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển đất nước, phát huy những thế mạnh của Nê-pan là thủy điện, du lịch... Thủ tướng Nê-pan mong muốn Việt Nam sớm mở Ðại sứ quán tại Nê-pan. Tại cuộc tiếp Thủ tướng Cô-oét Na-xơ An Mô-ha-mét An A-mét An Xa-ba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cô-oét, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng... Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao việc Cô-oét cam kết tham gia vào dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, xem xét tích cực việc cung cấp vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông... Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Cô-oét (KPC) và PetroVietnam sớm ký thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở hợp tác lâu dài giữa hai nước trên lĩnh vực dầu khí, tăng viện trợ phát triển hằng năm cho Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng  An Xa-ba cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cô-oét mở Ðại sứ quán tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh, mong muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực nông nghiệp và đầu tư. Thủ tướng An Xa-ba khẳng định, Cô-oét sẵn sàng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí và đón nhận lao động Việt Nam.

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, chuyến thăm làm việc tại LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công tốt đẹp, vượt cả ngoài dự kiến mà chúng ta đã chuẩn bị. Tất cả những điều mà chúng ta mong muốn lần này, đàm phán với LB Nga và để LB Nga cùng với chúng ta khẳng định sự hợp tác chiến lược thực sự trong giai đoạn mới, đã được khẳng định bằng thực tế. Chuyến thăm này khẳng định rất rõ độ tin cậy giữa hai nhà nước. Có thể nói đây là sự tin cậy hết sức vững bền trên cơ sở tình hữu nghị anh em truyền thống vốn có lâu nay. Thủ tướng Pu-tin trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không giấu tình cảm cá nhân, tình cảm riêng của mình với nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Pu-tin đánh giá rất cao tình cảm của nhân dân Việt Nam đã dành cho Liên Xô trước đây cũng như LB Nga ngày nay, cho cá nhân ông và nhân dân Nga. Ðây là bước ngoặt, là đỉnh cao mới trong quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga, đánh dấu dấu mốc rất quan trọng mà Ðảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta đã khẳng định - đó là quan hệ tin cậy, cởi mở trên cơ sở của tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, hai đất nước anh em.

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 15 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đạt được kết quả tốt đẹp, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng tại Phiên toàn thể ngày 16-12 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó nhấn mạnh, Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại, vì vậy, việc ứng phó  biến đổi khí hậu là trách nhiệm của mọi quốc gia, mọi người, đồng thời đưa ra năm nội dung quan trọng về công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu và nội dung của Nghị định thư Ky-ô-tô với việc bổ sung, sửa đổi những quy định mới đối với những nước có lượng phát thải lớn tiếp tục là các cơ sở pháp lý cơ bản để cộng đồng quốc tế hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nước phát triển phải đi tiên phong đưa ra các cam kết mạnh mẽ và mục tiêu cụ thể giảm phát thải khí nhà kính trong trung hạn, dài hạn mang tính chất nghĩa vụ nhằm giới hạn nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này...

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xếp trong số mười bài đầu tiên được dư luận đánh giá cao, bởi vì quan điểm của Việt Nam tại hội nghị này mang tính rất xây dựng, kêu gọi các nước hãy cùng đoàn kết và tập trung nỗ lực để giúp các nước nghèo, các nước đang phát triển, đặc biệt các nước có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ý kiến của Việt Nam được các nước hoan nghênh, vì chúng ta đến Cô-pen-ha-ghen với mong muốn cả thế giới phải cùng có trách nhiệm, trong đó các quốc gia phát triển phải có trách nhiệm hơn hết, đối với các quốc gia nghèo và quốc gia đang phát triển để bảo đảm sự phát triển bền vững của toàn thế giới.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng cho biết, bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bộ trưởng đã có hơn 30 cuộc gặp song phương với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, khẳng định quan điểm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như tranh thủ sự ủng hộ về tài chính để Việt Nam triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng như xây dựng hệ thống phòng, chống lụt bão, dự báo thời tiết...

Có thể bạn quan tâm