Hai loại biệt dược được thử nghiệm đã cho kết quả khả quan trong quá trình làm giảm hay ngăn chặn quá trình thoái hóa não bộ làm suy giảm trí nhớ do căn bệnh alzheimer gây ra.
Cả hai loại thuốc này đều tập trung vào một protein tên là beta-amyloid, bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra bệnh alzheimer. Nó thường tập trung trong các thành phần của vật gây cản trở tuần hoàn não được tìm thấy trong não những người chết vì bệnh alzheimer. Hiện nay có khoảng 15 triệu người trên thế giới bị mắc căn bệnh này.
Trong một nghiên cứu của Trường đại học Dược Georgetown ở Washington, có 56 người mắc bệnh mất trí nhớ do căn bệnh Alzheimer ở thể nhẹ đã được sử dụng một loại thuốc có tên là Alzhemed và một loại không có tác dụng trong vòng ba tháng sau đó kéo dài thêm 21 tháng.
Kết quả được thông báo trong cuộc gặp các chuyên gia về căn bệnh alzheimer được tổ chức ở Philadelphia đã cho thấy, lượng protein beta-amyloid ở các bệnh nhân sử dụng thuốc Alzhemed đã giảm đi đáng kể và không thay đổi ở các bệnh nhân sử dụng loại thuốc không có tác dụng.
Alzhemed là mẫu thử giai đoạn III, là lần thử cuối cùng trước khi sản xuất một loại thuốc mới chữa căn bệnh alzheimer của tập đoàn Neurochem.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy Alzhemed ở chất lưu trong tủy sống, cho thấy nó đã tìm thấy đường lên não là nơi cần đến. Biệt dược này cũng làm giảm lượng beta-amyloid trong dịch tủy sống và cho thấy nó an toàn và có khả năng hấp thụ tốt.
Với các bệnh nhân tham gia thử nghiệm ở mức độ mắc bệnh alzheimer loại nhẹ, không có biểu hiện xấu đi trong sau 12 tháng sử dụng thuốc, Tiến sĩ Paul Aisen, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.
Hiện tại có 26 bệnh nhân đã sử dụng thuốc được 16 tháng, và 19 bệnh nhân đã sử dụng thuốc được 20 tháng. Ông Aisen nói chương trình thử nghiệm này sẽ được mở rộng. “Nó sẽ là một thử nghiệm lớn, và kéo dài nhằm tìm ra câu trả lời về hiệu quả của thuốc chống lại căn bệnh Alzheimer”, Aisen nói.
Trong một nghiên cứu khác, lần đầu tiên, Công ty Eli Lilly & Co cũng đang cố gắng tìm cách loại trừ beta-amyloid.
Thử nghiệm được tiến hành với 37 người có độ tuổi trên 45 cho kết quả là lượng beta-amyloid đã giảm xuống sau khi sử dụng LY450139, một loại thuốc được nghiên cứu để cản trở một enzym được gọi là secretases sinh ra beta-amyloid.
Kết quả thử nghiệm cho thấy lượng beta-amyloid trong máu đã giảm xuống sau khi sử dụng thuốc. Mặc dù thuốc được tìm thấy trong dịch tủy sống, nhung nó lại không làm giảm đi lượng beta-amyloid trong dịch tủy. Các nhà nghiên cứu cần phải biết chính xác liều dùng hiệu quả trước khi tiến hành một thử nghiệm rộng rãi, Tiến sĩ Eric Siemers từ công ty Eli Lilly nói.
Căn bệnh Alzheimer’s bắt đầu với các triệu chứng mất dần trí nhớ, quá trình nay có thể sẽ phát triển nhanh, làm mất khả năng học tập, suy nghĩ và khả năng tự bảo vệ bản thân của bệnh nhân. Bệnh này hiện tại không có thuốc điều trị đặc hiệu và thường dẫn đến tử vong.