Thông tin thị trường Tây Ban Nha

Tình hình chung

Trong quý I, kinh tế Tây Ban Nha vẫn giữ được nhịp độ phát triển khá. Về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha có khả năng tăng khá. Nhìn chung các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tây Ban Nha rất quan tâm nhập khẩu đa dạng các mặt hàng từ Việt Nam.

Một số sự kiện đáng lưu ý liên quan tới thị trường nhập khẩu

- Dịch cúm gia cầm có tác động tâm lý đối với người tiêu dùng Châu Âu, vì vậy nhu cầu nhập khẩu gia cầm vào Châu Âu giảm. Tại thị trường Tây Ban Nha, mức tiêu thụ thịt gà giảm 10%. Tây Ban Nha tiếp tục chuẩn bị các biện pháp phòng tránh lây lan dịch cúm gia cầm từ các nước khác. Đây có thể là cơ hội tốt cho hàng thực phẩm của Việt Nam, đặc biệt là thuỷ sản.

- Ngân hàng Châu Âu đã quyết định tăng lãi suất lên 2,5% đối với khu vực đồng Euro. Việc này bước đầu đã có tác động theo hướng làm chi phí sản xuất tăng lên, nhất là giá bất động sản tăng.

- Trục trặc giữa Nga và Ukraine về cung ứng hơi đốt hồi đầu năm buộc các nước Châu Âu (trong đó có Tây Ban Nha) phải xem xét lại chiến lược phát triển về năng lượng.

- Ngày 2-3-06, EU có quyết định giảm 13,6% sản xuất đường để giải quyết tình trạng sản xuất thừa hơn hai triệu tấn, trong đó Tây Ban Nha sẽ giảm 10% sản lượng đường (tương đương 108.710 tấn) trong niên vụ 2006-2007. Cùng với sản xuất đường, việc sản xuất một số loại nông phẩm khác như thuốc lá, hoa mầu… cũng gặp khó khăn do hạn hán. Để khắc phục tình trạng này Tây Ban Nha đã thực hiện dự án đầu tư 2,4 tỷ Euro cho 130 công trình thuỷ lợi tưới tiêu.

- Ngày 10-3-06, Chính phủ đã thông qua dự án Luật cải cách thuế, theo đó sẽ giảm 20% thuế doanh nghiệp và giảm 6% thuế thu nhập cá nhân. Nếu dự án này được thực thi thì nguồn thu thuế từ doanh nghiệp sẽ giảm 2,5 tỷ Euro và nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân giảm hai tỷ Euro.

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tây Ban Nha

- Tiếp theo kết quả chuyến thăm của nhà vua Tây Ban Nha, các tập đoàn lớn của Tây Ban Nha đang xem xét đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

- Các doanh nghiệp Tây Ban Nha, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang có khuynh hướng mở rộng thị trường nhập khẩu từ Việt đối với các mặt hàng: may mặc, thuỷ sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, nông sản, các mặt hàng gia dụng…

- Mặc dù có vụ kiện chống bán phá giá giầy mũ da vào EU, song trên thực tế do tăng nhu cầu về mặt hàng trên, các doanh nghiệp Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm nhằm mở rộng nhập khẩu giầy dép từ thị trường Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm