Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm nạn nhân của trận động đất

NDO - Ngày 6/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân sau trận động đất cướp đi tính mạng của hơn 2.400 người tại nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Erdogan phát biểu tại trung tâm điều phối của Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) tại Ankara, ngày 6/2. (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ)
Tổng thống Erdogan phát biểu tại trung tâm điều phối của Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) tại Ankara, ngày 6/2. (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Erdogan thông báo: "Sau trận động đất xảy ra tại đất nước của chúng ta ngày 6/2, tôi tuyên bố quốc tang trong vòng 7 ngày. Toàn bộ đất nước và văn phòng đại diện tại nước ngoài sẽ treo cờ rủ đến tối 12/2".

Theo số liệu cập nhật đến 9 giờ sáng 7/2 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 2.400 người đã thiệt mạng và hơn 13.000 người đã bị thương tại ít nhất 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ sau hai trận động đất mạnh làm rung chuyển miền nam nước này.

Khoảng 4 giờ 17 phút sáng 6/2 (theo giờ địa phương), trận động đất có cường độ 7,8 đã làm rung chuyển tỉnh Kahramanmaras và 10 tỉnh lân cận, trong đó có Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay và Kilis. Sau đó, khoảng 13 giờ 24 phút, trận động đất có cường độ khoảng 7,6 cũng xuất hiện tại khu vực này.