Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Gần 7.000 người nước ngoài thiệt mạng

Theo TASS, ngày 18/3, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay thông báo, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển nước này hồi tháng 2 vừa qua đã tăng lên gần 49.600 người, trong đó có 6.800 người nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Oktay nêu rõ: "Các trận động đất ở tỉnh Kahramanmaras khiến 49.589 người thiệt mạng; 6.807 người là công dân nước ngoài".

Một trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển tỉnh Kahramanmaras, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2.

Trận động đất kéo theo hàng trăm cơn dư chấn đã được ghi nhận ở 11 tỉnh cũng như nhiều quốc gia láng giềng, bao gồm cả Syria.

Theo báo cáo do Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ công bố hôm 17/3, tổng thiệt hại do thảm họa này đã vượt quá 105 tỷ USD.

Tổn thất vật chất có thể lên tới 9% so với dự báo Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 2023 của Thổ Nhĩ Kỳ.