Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận ít nhất 120 dư chấn sau động đất

NDO - Theo thông tin mới cập nhật từ Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), ít nhất 120 dư chấn đã xuất hiện sau trận động đất có độ lớn 7,8 tại miền nam nước này ngày 6/2.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích bị vùi lấp trong đống đổ nát tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2/2023. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích bị vùi lấp trong đống đổ nát tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thống kê có ít nhất 43 dư chấn có cường độ từ 4,3 trở lên. Trong 3 dư chấn có độ lớn từ 6,0, có 1 dư chấn có cường độ 7,5. Dư chấn này đã làm rung chuyển khu vực cách tâm chấn của trận động đất xảy ra sáng 6/2 khoảng 95km về phía bắc.

Các dư chấn kéo dài hơn 300km dọc theo khu vực đứt gãy ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ theo hướng từ tây nam sang đông bắc và trải dài từ biên giới với Syria đến tỉnh Malatya.

Tính đến 22 giờ ngày 6/2 (theo giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 2.300 người.

AFAD cho biết, gần 3.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất có độ lớn 7,8. Các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc trong điều kiện thời tiết có mưa và tuyết rơi để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

Tổng thống Tayip Erdogan khẳng định, đây là thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại nước này kể từ sau thảm họa năm 1939 - trận động đất đã cướp đi tính mạng của ít nhất 30.000 người.