Tăng viện trợ nhân đạo tới Syria

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) David Beasley ngày 26/2 kêu gọi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Syria trong bối cảnh quốc gia trải qua 12 năm nội chiến đang rơi vào "thảm họa chồng thảm họa" sau trận động đất hôm 6/2. Phần lớn người dân tại khu vực tây bắc Syria sống dựa chủ yếu vào viện trợ nhân đạo trước khi thảm họa động đất xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc David Beasley. (Ảnh: AP)
Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc David Beasley. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn nguồn lực lượng phòng vệ dân sự tại tây bắc Syria cho biết, ít nhất hai người thiệt mạng trong một cuộc không kích ngày 25/2 do máy bay không người lái thực hiện. Ðây là vụ đánh bom đầu tiên trong khu vực kể từ khi trận động đất xảy ra 20 ngày trước. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Theo Hãng thông tấn Syria (SANA), ngày 25/2, một máy bay của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chở hơn 105 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, trang thiết bị y tế, chăn màn và đồ dùng trẻ em đã đến sân bay Damascus. Hai máy bay khác chở hàng viện trợ cũng đã tới sân bay Lattakia, ở phía tây Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi xảy ra động đất, UAE đã cam kết viện trợ 13,6 triệu USD cho Syria, sau đó thông báo viện trợ thêm 50 triệu USD.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Tư pháp nước này cho biết 184 người tình nghi bị bắt giữ và các cuộc điều tra đang được mở rộng liên quan nhiều tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất vừa qua. Theo thống kê, hơn 160.000 tòa nhà sập hoặc hư hại nặng trong thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan quản lý thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, gần 2 triệu người dân nước này đang sống trong lều và những nơi trú ẩn tạm thời. Hơn 335.000 lều trại đã được dựng lên quanh khu vực xảy ra động đất, các khu nhà tạm bằng container cũng đang được thiết lập tại 130 địa điểm. Khoảng 530.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.