Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (29/11), diễn biến giá hàng hóa nguyên liệu tương đối phân hóa.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch đầu tuần, hỗ trợ chỉ số MXV-Index chốt ngày 20/11 tăng mạnh 1,16% lên 2.211 điểm.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tuần, 23 trên tổng số 31 mặt hàng nguyên liệu đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,29% lên 2.243 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua. 22 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt tăng giá hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng 0,93% lên 2.233 điểm, cắt đứt chuỗi giảm ba ngày liên tiếp trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 4.700 tỷ đồng.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy thị trường hàng hóa diễn biến tương đối trái chiều trong phiên ngày 25/10. Tuy nhiên, lực mua có phần áp đảo hơn đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,33% lên 2.236,58 điểm. Giá trị giao dịch tiếp đà tăng hơn 7%, đạt trên 4.400 tỷ đồng.
Đóng cửa ngày 5/10, giá dầu tiếp tục giảm mạnh do lo ngại triển vọng nhu cầu tiêu thụ yếu và những tín hiệu bổ sung từ phía nguồn cung. Cụ thể, giá dầu WTI giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp, với mức giảm 2,27% xuống 82,31 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 2,03% xuống 84,07 USD/thùng.
Chốt ngày hôm qua, 25/9, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tiếp tục duy trì được sắc xanh sau phiên hồi phục vào cuối tuần trước. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngoài lực mua kỹ thuật, số liệu cho thấy, tiêu thụ tích cực hơn là yếu tố hỗ trợ giá mặt hàng này ngày hôm qua.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua ngày 14/9, trong tổng số 31 có đến 26 mặt hàng tăng giá, lực mua áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV, hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,85% lên 2.332 điểm.
Khép lại tuần giao dịch 4-11/9, bảng giá thị trường kim loại chìm trong sắc đỏ. Sau hai tuần tăng liên tiếp, giá các mặt hàng kim loại quý đồng loạt suy yếu; giá bạch kim dẫn dắt đà giảm của nhóm với mức giảm 7,63% xuống 894,8 USD/ounce. Đây cũng là tuần giảm mạnh nhất của giá bạch kim kể từ tháng 11/2021. Giá bạc cũng ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong gần 3 tháng khi giảm 5,65% xuống 23,17 USD/ounce. Giá vàng đóng cửa tuần tại mức 1.917,81 USD/ounce sau khi giảm 1,08%.
Hành trình 13 năm xây dựng và phát triển của thị trường hàng hóa Việt Nam đã để lại không ít những dấu ấn đặc biệt. Hai năm gần nhất, trong vòng xoáy của suy thoái kinh tế toàn cầu, giao dịch hàng hóa vẫn giữ được sự ổn định và tăng trưởng đột phá. Với những chiến lược phát triển có trọng tâm, thị trường hàng hóa tại Việt Nam sẽ có những bước nhảy vọt, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Đóng cửa tuần giao dịch 21/8-27/8, tất cả các mặt hàng nhóm kim loại đồng loạt tăng giá. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và bạch kim đứt chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp, trong khi giá vàng lấy lại mốc 1.900 USD/ounce, chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp. Cụ thể, giá bạc bứt phá 6,6% lên 24,23 USD/ounce, giá bạch kim tăng 3,63%, đóng cửa tuần tại mức 948,3 USD/ounce. Giá vàng lên mức 1.914,5 USD/ounce sau khi tăng 1,39%.
Cà-phê Arabica trải qua chuỗi giảm 8 ngày liên tiếp và giá chỉ hồi phục vào phiên cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, mặt hàng này đánh mất gần 5% giá trị, chốt ở sát mức 3.307 USD/tấn. Cà-phê Robusta thậm chí lao dốc hơn 6%.
Nhóm kim loại và năng lượng đóng góp chính vào mức tăng chung của toàn thị trường hàng hóa trong ngày hôm qua. Trong đó, toàn bộ 10 trên 10 mặt hàng kim loại đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch ngày 9/8, mặc dù giá hàng hóa nguyên liệu thế giới phân hóa, tuy nhiên, lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng trở lại sau 2 ngày giảm, với mức tăng 0,78% lên 2.295 điểm.
Sau 3 năm liên tiếp, giá các mặt hàng nông sản luôn ở mức cao so lịch sử, thị trường đã biến động rất mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là vài tháng qua. Các doanh nghiệp chăn nuôi nước ta vốn phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu sẽ cần phải có chiến lược mua hàng hợp lý cho quý IV năm nay.
Cả hai mặt hàng dầu thô WTI và Brent đã kết thúc tuần giao dịch ngày 24/7-30/7 với mức tăng giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4, kéo dài chuỗi tăng tuần thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, giá dầu WTI tăng 4,55%, đóng cửa tuần với mức giá 80,58 USD/thùng, cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Dầu Brent tăng 4,36% lên mức 84,41 USD/thùng.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, mức tăng của mặt hàng dầu thô đã giúp chỉ số MXV-Index đóng cửa hôm qua chỉ giảm 0,27% xuống 2.330 điểm. Đáng chú ý, giá trị giao dịch toàn Sở tăng vọt 47% so với ngày trước đó, đạt gần 4.600 tỷ đồng.
Kết thúc tuần giao dịch 17/7-23/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá nguyên liệu công nghiệp. Giá cà-phê Robusta tăng hơn 2% trong tuần vừa qua, bên cạnh đó, tồn kho Robusta ở mức thấp cũng đang là lo ngại của thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7, sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Trong khi đó, giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục xu hướng trái chiều. Giá dầu cọ dẫn đầu đà tăng của nhóm khi tăng vọt gần 4% trong phiên hôm qua.
Giá cà-phê Arabica dẫn đầu đà suy yếu của toàn thị trường với mức giảm 3,11% xuống 3.434,8 USD/tấn. Nguồn cung dần khởi sắc đang đưa đến triển vọng tích cực hơn cho hoạt động xuất khẩu cà-phê tại Brazil, quốc gia cung ứng Arabica lớn nhất thế giới trong thời gian tới.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa đóng cửa tuần giao dịch hết sức sôi động với lực mua hoàn toàn áp đảo. Đà tăng mạnh trên cả 4 nhóm mặt hàng đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 4 trên 5 phiên trong tuần và chốt tuần với tổng lũy kế tăng 2,61% lên 2.246 điểm, vùng điểm cao nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa hôm qua (13/7) tăng 1,24% lên 2.247 điểm, đánh dấu chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp, đưa chỉ số hàng hóa này lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tuần vừa qua tăng 0,75% lên 2.189 điểm. Tuy nhiên, trong tuần, thị trường ghi nhận những mức biến động rất mạnh và diễn biến giá hàng hóa liên tục đảo chiều, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch rất sôi động. Diễn biến giá phân hóa khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Tuy nhiên, lực bán mạnh trên nhóm nông sản đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,13% xuống 2.173 điểm.
Số liệu cập nhật mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (29/6) với diễn biến giá phân hóa. Lực bán có phần chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tiếp tục suy yếu 0,25%, chốt ở mức 2.146 điểm. Tuy nhiên, giá trị giao dịch toàn Sở vẫn tăng gần 20%, đạt trên 5.800 tỷ đồng.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa tuần giao dịch vừa qua (19/6 - 25/6) với biến động rất mạnh. Chỉ số MXV-Index ghi nhận 4 trên 5 phiên giảm điểm, chốt tuần giảm 2,81% xuống 2.198 điểm, cho thấy xu hướng sụt giảm của giá hàng hóa thế giới.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua ngày 22/6 với lực bán hoàn toàn áp đảo. Có đến 24 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông các Sở thế giới tại MXV đồng loạt suy yếu, đã kéo chỉ số MXV-Index đảo chiều giảm mạnh 1,63% xuống 2.224 điểm.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (20/6), 25 trên tổng số 31 mặt hàng giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt suy yếu kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index tiếp tục giảm 1,07% xuống 2.231 điểm.