

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Chỉ số MXV-Index
Có 21 kết quả
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết, đóng cửa ngày hôm qua, 29/6, diễn biến phân hóa tiếp tục bao trùm trên toàn thị trường hàng hóa. Bất chấp nhiều mặt hàng biến động mạnh, chỉ số MXV-Index chỉ giảm nhẹ 0,3% xuống 2.791 điểm, giá trị giao dịch toàn Sở duy trì ở mức 4.300 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (27/6), sắc xanh đã quay trở lại bảng giá hàng hóa thế giới sau tuần giảm điểm mạnh. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa khiến chỉ số MXV-Index chỉ tăng nhẹ 0,25% lên mức 2.782 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở có sự sụt giảm, đạt hơn 3.800 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 16/6, thị trường hàng hóa bất ngờ đảo chiều khi chứng kiến nhóm kim loại lao dốc, trong khi 3 nhóm nguyên liệu còn lại phục hồi trong sắc xanh. Điều này đã giúp cho chỉ số MXV-Index lần đầu tiên tăng điểm trong suốt một tuần suy yếu, đóng cửa với mức tăng 0,33% lên 2990,48 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần (6/6), lực mua hoàn toàn áp đảo trên bảng giá của cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu là: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết, kết thúc phiên giao dịch 5/5, sắc xanh đỏ chia làm hai nửa trên bảng giá 31 mặt hàng đang giao dịch. Tuy nhiên, chỉ số MXV-Index vẫn giữ được mức tăng nhẹ 0,37% lên 3.055,53 điểm nhờ việc khí tự nhiên và lúa mì tăng mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch 23/11, chỉ số MXV-Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp với mức tăng mạnh gần 1%, lên mức 2.394 điểm. Đáng chú ý nhất trong phiên hôm qua là mức tăng rất mạnh của nhóm cà-phê và đường, đã giúp cho chỉ số MXV-Index Công nghiệp tăng vọt 1,45%.
Kết thúc phiên giao dịch 17/11, chỉ số MXV-Index tiếp tục giảm 0,52% xuống mức 2.366 điểm. Bất chấp việc nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp đều tăng mạnh, việc giá dầu thô và khí tự nhiên đồng loạt sụt giảm khiến chỉ số MXV-Index Năng lượng bay mất gần 3%, là yếu tố chính gây sức ép lên diễn biến chung của thị trường hàng hóa.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch 16/11, mặc dù nhóm nguyên liệu công nghiệp và năng lượng đều tăng đáng kể, nhưng mức giảm từ nhóm nông sản và đặc biệt là các mặt hàng kim loại đã gây sức ép, khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,22% xuống 2.378 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp trước đó.
Kết thúc phiên giao dịch 10/11, thị trường nông sản đồng loạt tăng mạnh, trong đó dẫn đầu đà tăng là ngô và lúa mì, giúp chỉ số MXV-Index chỉ giảm rất nhẹ xuống còn 2.358 điểm, bất chấp lực cản từ nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Kết thúc phiên giao dịch 11/11, sắc xanh lan tỏa trên toàn bộ bảng giá nông sản. Theo đó, chỉ số hàng hóa chung MXV-Index đã tăng gần 1% lên mức 2.380 điểm, giá trị giao dịch toàn Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Với vai trò là nguồn nhiên liệu chính cung cấp năng lượng cho toàn thế giới, việc giá dầu thô duy trì ở trên vùng 80 USD/thùng trong hơn 1 tháng qua đã gây ra nhiều sức ép đến các hoạt động kinh tế và sản xuất công nghiệp. Do đó, vấn đề được thị trường quan tâm hàng đầu hiện nay chính là triển vọng giá dầu trong những tháng cuối năm.