“Phong trào” làm tour trăng mật
Nắm bắt thời cơ đầu tiên là Vietravel, ngay từ đầu tháng 8, công ty này đã liên tục tung ra chùm tour trăng mật với các điểm đến quen thuộc như: Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt với lịch trình tour lãng mạn cho các cặp đôi mới cưới như đi dạo biển đêm, đạp xe đạp đôi, cùng nhau ngắm san hô khám phá đáy biển, thư giãn tại hồ tắm bùn đôi…
Tour trăng mật ra nước ngoài cũng không thiếu với các điểm đến hấp dẫn như Hồng Công, Singapore, Thái Lan… Saigontourist chào hàng chùm tour trăng mật trên du thuyền 5 sao Costa Allegra qua ba nước Đông Bắc Á (Trung Quốc-Nhật-Hàn) với những điểm nhấn hấp dẫn được nhà tour thiết kế riêng như: tiệc chiêu đãi của thuyền trưởng có sự tham dự của các hành khách đa quốc tịch cùng đi tàu. Chi phí tới: 3.950 USD/đôi, tương đương với 64 triệu đồng.
Nhắm đến thị phần khách cao cấp, Saigontourist tiếp tục chào hàng tour trăng mật tại resort 5 sao Furama (Đà Nẵng). Fiditour thì tung ra chùm tour “Chỉ riêng đôi ta” với những điểm đến trong nước như Hạ Long, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Lạt, Sapa; Công ty Du lịch Bến Thành đưa khách sang tận Malaysia hưởng trăng mật; Nimbus Tourist chào tour trăng mật ở Lộc An - một bãi biển hoang sơ thích hợp cho những cặp đôi muốn tìm không gian riêng tư… Tour trăng mật đang là mảnh đất để các công ty du lịch khai phá khi thị trường du lịch đang trong mùa thấp điểm. Sự nhanh nhạy của các công ty du lịch góp phần hình thành nên một thị phần riêng biệt trong thị trường tour du lịch hiện nay. Thế nhưng, khi hỏi đến doanh thu thì các công ty du lịch đều “than trời”…
Khi nhà tour “cố đấm ăn xôi”...
Quảng bá rầm rộ, nhưng đến nay, lượng khách đi tour này rất khiêm tốn. Có công ty đến nay chỉ bán được cho… tám cặp. Saigontourist đã bán được cho 100 cặp nhưng chủ yếu vẫn là khách Việt kiều và khách Tây. Lượng khách khiêm tốn khiến cho các công ty phải nghĩ ra thêm nhiều “chiêu” mới để hút khách.
Ông Trần Tường Huy, đại diện Fiditour, cho biết ngoài việc đôn đốc các phòng sales tăng cường quảng bá, Fiditourist còn kết nối với các nhà hàng tiệc cưới để chào hàng khách ngay khi họ đến đặt tiệc tại nhà hàng.
Saigontourist thì nhận thiết kế tour riêng “không đụng hàng” để chiều ý các khách khó tính. Giá cao là nguyên nhân chính khiến tour này vắng khách. Để được hưởng tuần trăng mật Hạ Long, khách phải bỏ ra số tiền gấp 4 lần so với tour thường. Tour trăng mật Đà Lạt thì thấp nhất là 4 triệu đồng/khách, gấp 4 lần tour thường; thậm chí có nơi chào đến 7 triệu đồng/khách. Tour trăng mật trên du thuyền của Saigontourist đến nay vẫn chỉ có hai cặp dám bỏ tiền ra để mua sự sang trọng và lãng mạn. Chị H.T.B.Vân (nhân viên văn phòng vừa kết hôn tháng 9) sau khi tham khảo lịch trình và giá tour nói thẳng: “Tôi và ông xã quyết định đi… tour mở, vì không kham nổi chi phí”. “Một nguyên nhân khác khiến tour trăng mật vắng khách là vì người Việt chưa có thói quen đi tour trăng mật” - ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc phụ trách thị trường nội địa của Vietravel cho biết. Thế nhưng các công ty du lịch vẫn thiết kế tour này để có sản phẩm chào bán cho khách khi mùa cưới gần kề. Thậm chí, giám đốc một công ty du lịch không ngần ngại cho biết, tour trăng mật chỉ là chiêu thức đánh bóng tên tuổi mùa thấp điểm, bởi nhiều tour gắn “mác” trăng mật nhưng chương trình tham quan, điểm đến và dịch vụ vẫn như tour thường còn giá cả thì “trên trời” sau khi gắn thêm “cái đuôi” trăng mật.