Thi đua, hiến kế, đổi mới và phát triển ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đã có nhiều mô hình sáng tạo, giải pháp hay về thi đua lao động sản xuất kinh doanh; đặc biệt xuất hiện các tấm gương cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Cũng trong giai đoạn 2021-2023, Sawaco đã đề xuất cấp Thành phố khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân; cấp Tổng Công ty khen thưởng cho 82 tập thể và 192 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cũng trong giai đoạn 2021-2023, Sawaco đã đề xuất cấp Thành phố khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân; cấp Tổng Công ty khen thưởng cho 82 tập thể và 192 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là đánh giá của ông Lý Bửu Nghĩa- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023 tổ chức ngày 6/5.

Theo đó, giai đoạn 2022-2023, tại Sawaco đã có 212 sáng kiến tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, Sawaco tổ chức thành công Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo lần thứ 4; tổ chức “Hội thu Ý tưởng sáng tạo SAWACO” thu nhận gần 500 ý tưởng sáng tạo của CBCNV, người lao động…

Theo thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, những năm qua, Tổng Công ty đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện những nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách của ngành cấp nước: Cần - Kiệm - Liêm - Chính, Gương mẫu - Trách nhiệm, Năng động - Sáng tạo, Yêu nghề - Thạo việc, Đoàn kết - Nhân ái, Dân chủ - Kỷ cương, Nói đi đôi với Làm. Qua đó, xuất hiện nhiều gương sáng trong sáng kiến hiến kế, khắc phục khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

Ông Lý Bửu Nghĩa nhấn mạnh: Với những kết quả đạt được, những kinh nghiệm bước đầu được rút ra từ thực tiễn sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 1 sẽ là cơ sở và tiền đề trong những năm tiếp theo để Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, đổi mới và phát triển ngành cấp nước thành phố.

Cụ thể như: Gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 1 với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là vận dụng, cụ thể hóa nội dung 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước mà Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành (Cần - Kiệm - Liêm - Chính, Gương mẫu -Trách nhiệm, Năng động - Sáng tạo, Yêu nghề - Thạo việc, Đoàn kết - Nhân ái, Dân chủ - Kỷ cương, Nói đi đôi với Làm) vào quá trình lao động cũng như cuộc sống của mỗi tập thể, cá nhân.

Cấp ủy và tổ chức đảng cần chú trọng và làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để luôn tạo ra động lực mới, đưa việc thực hiện Kết luận số 1 đi vào chiều sâu và hiệu quả cao hơn.

Quan tâm công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tại các hội nghị, mà còn cần phải quan tâm việc nhân rộng, phát huy các gương sau tuyên dương để lan tỏa mạnh mẽ nguồn động lực đến mọi cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng Công ty.

Ban Giám đốc Sawaco cũng đánh giá, trong giai đoạn 2021-2023, Tổng Công ty đã tập trung xây dựng các nội dung gắn với quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kết hợp triển khai các hoạt động phát triển hình ảnh, giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của Tổng Công ty đến với cộng đồng xã hội, tham gia chuyển đổi số ngành nước hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Tiếp tục tuyên truyền 3 chương trình mục tiêu của Tổng Công ty: Chương trình “Đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước, hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh”, chương trình “nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tài chính lành mạnh”, chương trình “Đột phá cải cách hành chính”.

Tại Hội nghị ngày 6/5, Sawaco đã tuyên dương, khen thưởng 40 tập thể và 93 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023.

Cũng trong giai đoạn 2021-2023, Sawaco đã đề xuất cấp Thành phố khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân; cấp Tổng Công ty khen thưởng cho 82 tập thể và 192 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.