Nhận thức rõ điều đó, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đang đẩy nhanh tốc độ, triển khai hàng loạt bước đi chiến lược để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Hiện đơn vị đang triển khai 7 dự án hợp tác quốc tế với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt, trong đó 5 dự án tập trung xây dựng hệ sinh thái đào tạo với phòng triển lãm công nghệ, phòng mô phỏng, các phòng thực hành kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Đây sẽ là môi trường học tập hiện đại, nơi sinh viên được tiếp cận trực tiếp công nghệ tiên tiến, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.
Hai dự án còn lại hướng vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ, quản lý dự án và tổ chức vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao. Điều này đặc biệt cấp thiết khi theo dự báo, giai đoạn xây dựng sẽ cần tới hàng trăm nghìn lao động, còn giai đoạn vận hành đòi hỏi hàng chục nghìn kỹ sư và cán bộ quản lý.
Trong số 7 dự án, phòng mô phỏng đào tạo khai thác vận hành và xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị vừa đưa vào sử dụng được xem là "phòng thí nghiệm sống" để sinh viên, giảng viên và chuyên gia có thể trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành, khai thác và xử lý tình huống như trong thực tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng UTH, nhấn mạnh: "UTH cam kết không chỉ đào tạo kỹ sư giỏi chuyên môn mà còn am hiểu công nghệ toàn cầu, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu mới của ngành đường sắt tốc độ cao. Đây là sứ mệnh mà nhà trường đặt lên hàng đầu, đồng thời cũng là cách UTH đồng hành cùng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia".