Thêm một bệnh viện dã chiến 300 giường vào hoạt động

NDO -

Ngày 5/9, tại quận 6, TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) chính thức đi vào hoạt động phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự sự kiện này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (áo trắng bên phải) thăm một phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G. (Ảnh: CTV)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (áo trắng bên phải) thăm một phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G. (Ảnh: CTV)

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G đặt tại Phân viện phía Nam, Viện Y học cổ truyền Quân đội (84/9 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh) với quy mô 300 giường, trong đó có 50 giường hồi sức, 200 giường điều trị bệnh nhân nặng, 50 giường điều trị bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng.

Bệnh viện kết hợp hai bệnh viện đầu ngành của quân đội về y học hiện đại (Bệnh viện Quân y 103) và y học cổ truyền (Viện Y học cổ truyền Quân đội) nên sẽ áp dụng các biện pháp phối hợp điều trị giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong phục hồi chức năng cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tri ân các tổ chức, cá nhân đã góp công, góp sức xây dựng bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn.

Hôm nay cũng là ngày tựu trường của các em học sinh. Trong điều kiện bình thường, nhiều y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ở đây sẽ ở gần con em mình nhưng trong điều kiện hiện nay là một thiệt thòi lớn đối với các đồng chí cũng như các em học sinh. Với tinh thần đó, chúng ta phải cùng nỗ lực để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh để bù lại cho các em học sinh một ngày đến trường đúng nghĩa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh, thành phố, những địa bàn đang khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, học sinh còn được đến trường thì phải cố gắng giữ thành quả. Ở các địa phương dịch diễn biến phức tạp phải tạo điều kiện tốt nhất các môi trường, không gian học tập cho các em học sinh.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam