Lãnh đạo Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023.

Quảng Ninh: Vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023

Ngày 27/3, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ bầu chọn và vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục-thể thao trong nước và quốc tế năm 2023.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Cung thể thao Tiên Sơn, sáng 22/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong 10 ngày từ 31/5 đến 9/6. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra, rà soát, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.
Tọa đàm là cơ hội để những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực bóng đá cùng trao đổi về các vấn đề bình đẳng giới trong thể thao. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

UNESCO hành động vì bình đẳng giới trong thể thao

Nữ giới chiếm 40% trong cộng đồng thể thao toàn thế giới, nhưng thực tế chỉ có khoảng 4% các vận động viên nữ được nhắc tới trên các trang thông tin truyền thông. Vì vậy, UNESCO cho rằng, đó là một trong những vấn đề còn tồn tại trong thể thao cần được giải quyết vì một nền thể thao công bằng cho nữ giới.
Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hoá, thể thao giai đoạn 2013-2023”. Ảnh: quochoi.vn

Điều phối và thực thi chính sách: Khi "nhạc trưởng" không được trao "chiếc đũa"

Là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực phụ trách, tuy nhiên, do sự thiếu đồng bộ và chặt chẽ trong các quy định, cho nên trong nhiều quy hoạch, chương trình, đề án hay những điều chỉnh, sắp xếp ở các địa phương đã không có sự tham vấn cần thiết của cơ quan chuyên ngành, dẫn đến nhiều hệ lụy.
Các đồng chí chủ trì Phiên giải trình.

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Chiều 18/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023”, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ký kết Chương trình hợp tác.

Hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Bình Thuận và Ninh Thuận

Chiều 24/10, tại thành phố Phan Thiết, Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận chính thức được ký kết. Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội du lịch của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Toàn cảnh phiên họp.

Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6

Chiều 22/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục chủ trì phiên họp.
Khách du lịch tham gia tour chèo thuyền kayak tại Đà Nẵng.

Các điểm tham quan, du lịch cả nước đông khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Với việc chuẩn bị tốt các sản phẩm du lịch cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt, các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước đã đón lượng khách du lịch, tham quan khá đông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Nghi thức đốt đuốc khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I.

Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I, năm 2023 là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là sân chơi chung của toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức toàn ngành Ngân hàng; thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của ngành Ngân hàng.

Niềm vui của vận động viên cán đích đầu tiên trong giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu".

Giải chạy và những cuộc tranh tài lần đầu được tổ chức tại thị trấn Trường Sa

Trong khuôn khổ Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023, tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu" và nhiều hoạt động thể thao chưa từng được tổ chức, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú và cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu tại Lễ tuyên dương thành tích Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. (Ảnh KHỔNG MINH KHÁNH)

Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong bối cảnh nước ta vừa đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; đất nước sau 37 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dồn sức triển khai năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.