Với tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ, yêu quý và tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng, các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đã ôn lại tiểu sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của một danh tướng, nhà trí thức lỗi lạc, một thiên tài quân sự của Việt Nam và thế giới; người “Anh cả” kính yêu của QĐND Việt Nam với “những chiến công chói lọi nhất, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20”.
Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi trở thành nhà trí thức và vị tướng quân sự tài ba, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò xuất sắc của Trường Quốc Học - Huế. Đại tướng đã học ở Quốc học từ năm 1925-1927, khi ông 14-16 tuổi, nơi ông đã tham gia phong trào học sinh chống thuế ở Huế, tham gia Đảng Tân Việt và sau đó thoát ly hoạt động cách mạng.
Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần đã khiến tất cả giáo viên và học sinh Trường Quốc học - Huế xúc động, tiếc thương vô hạn. Trong phòng truyền thống của Trường Quốc Học, vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh cũng như các kỷ vật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, có nhiều hình ảnh ghi lại những lần Đại tướng về thăm trường cũ, hình ảnh giáo viên và học sinh Nhà trường đến thăm Đại tướng tại Hà Nội, những kỷ vật cũng như bút tích của Đại tướng gửi tặng Trường… với những tình cảm thân thương và sâu nặng.
Con người, nhân cách, sự vĩ đại và tấm lòng đôn hậu, nghĩa tình của Đại tướng mãi là niềm tự hào, khơi dậy và nuôi dưỡng hoài bão đẹp cho thế hệ học trò Trường Quốc học - Huế hôm nay và mai sau.
Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường dâng hương tưởng niệm Đại tướng.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ một cựu học sinh xuất sắc của Trường.
Những tư liệu, kỹ vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị lãnh đạo cấp cao khác đang lưu giữ tại phòng truyền thống.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ học sinh Quốc học những năm 90.
Đại tướng trở lại thăm Trường Quốc học 17 năm trước.